Thế giới

Iran: Rơi trực thăng chở Bộ trưởng Thể thao, 18 người thương vong

Theo nguồn tin của hãng thông tấn IRNA, trong số các nạn nhân thiệt mạng được xác định có cố vấn Ismail Ahmadi của Bộ trưởng Sajjadi.

Đa số người bị thương, trong đó có ông Sajjadi đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: tehrantimes.com)


Theo tỉnh trưởng tỉnh Kerman, ông Mohammad-Mehdi Fadakar, vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang hạ cánh gần một khu phức hợp thể thao ở thành phố Baft thuộc tỉnh trên.

Hiện nguyên nhân gây tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Những năm gần đây, Iran đã phải hứng chịu một số thảm họa hàng không, trong đó các quan chức phàn nàn về những khó khăn trong việc mua phụ tùng thay thế để duy trì các phi đội cũ kỹ của nước này.

Trước đó, vào tháng 2/2003, một chiếc Ilyushin 76 - máy bay vận tải quân sự do Nga sản xuất, chở các thành viên của lực lượng Cận vệ Cách mạng đã bị rơi ở vùng núi thuộc đông nam Iran, khiến 302 người thiệt mạng. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được cho là sương mù dày đặc đã cản trở tầm nhìn của phi công.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok