Thế giới

Indonesia đối mặt vụ phun trào núi lửa lớn bậc nhất trong gần 15 năm

Sáng sớm 2/8, núi lửa Lewotobi Laki Laki - một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia - đã phun trào ngày thứ 2 liên tiếp, tạo nên cột tro bụi cao tới 18 km bao phủ nhiều ngôi làng xung quanh. Đây là một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất ở nước này kể từ năm 2010.

Núi lửa Lewotobi Laki Laki ở East Nusa Tenggara, Indonesia phun trào ngày 17/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy chưa có báo cáo về các trường hợp thương vong nhưng Cơ quan Địa chất Indonesia đã ghi nhận dòng mây khí nóng pha trộn với dung nham và đá nóng lao xuống sườn núi với tốc độ dữ dội, tràn qua phạm vi 5 km tính từ miệng núi lửa. Các thiết bị bay không người lái ghi lại cảnh dung nham cuộn trào dữ dội, đi kèm các cơn địa chấn mạnh trên thiết bị đo.

Đáng chú ý, trước đó chỉ khoảng 5 giờ, một đợt phun trào khác tại đây cũng đã thổi tro bụi cao đến 10 km, khiến trời đêm rực sáng bởi dòng dung nham đỏ rực và những tia sét lóe lên giữa đám mây bụi núi lửa.

Trong bán kính 8 km quanh miệng núi, các làng mạc bị phủ kín bởi tro bụi và đá cuội nóng lớn bằng ngón tay cái, đe dọa nghiêm trọng đời sống và sức khỏe người dân. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nên cảnh giác với mưa lớn có thể gây dòng chảy bùn núi lửa.

Vụ phun trào sáng 2/8 là một trong những vụ phun trào lớn nhất ở Indonesia kể từ khi núi Merapi ở đảo Java phun trào năm 2010 khiến trên 350 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Đây cũng là vụ phun trào lớn thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, sau vụ phun trào ngày 7/7 khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Ngurah Rai ở Bali phải hoãn hoặc hủy.

Là quốc gia nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, khu vực có mức độ hoạt động địa chất mạnh nhất thế giới, Indonesia có tới 120 ngọn núi lửa đang hoạt động và thường xuyên xảy ra các trận động đất.

Núi lửa Lewotobi Laki Laki (cao 1.584m và nằm trên đảo Flores) đã được đặt ở mức cảnh báo cao nhất từ ngày 18/6. Phạm vi cấm tiếp cận được mở rộng lên gấp đôi với bán kính 7 km, do tần suất và cường độ phun trào của núi lửa tăng mạnh. Chính phủ Indonesia cũng đã di dời vĩnh viễn hàng nghìn cư dân sau loạt vụ phun trào tại đây vào tháng 11 năm ngoái khiến 9 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok