Trong tỉnh

Hiểm họa sông “nuốt” làng

Những ngày qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu vực bờ sông Chu thuộc thôn 7, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa hết sức lo lắng trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục ha hoa màu đã bị cuốn theo dòng nước. Nguy hiểm hơn, sạt lở đã tiến sát vào khu dân cư. Nếu không có biện pháp xử lý mang tính bền vững, phân nửa diện tích của thôn bị sông “nuốt chửng” là điều khó tránh khỏi.

Sạt lở vào sát khu dân cư

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết, được biết: Trên sông Chu, đoạn chảy qua khu vực cầu Lam Sơn đến thôn 7, xã Lam Sơn, trước đây không bị sạt lở. Dù nhà cửa gần bờ sông Chu nhưng người dân vẫn yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế. Thế nhưng, hơn 2 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở đã xuất hiện ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là sau các đợt mưa bão vừa qua, tình trạng sạt lở đã vào sát vào nhà người dân, nhiều ha diện tích đất trồng ngô, hoa màu của người dân bị dòng nước cuốn trôi.

Tình trạng sạt lở tại thôn 7, xã Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) rất đáng lo ngại. Ảnh: Nguyễn Chung



Theo quan sát của chúng tôi: Hiện nay tại nhiều đoạn, tình trạng sạt lở đã rất đáng báo động. Bờ sông bị sạt, tạo thành vách dựng đứng, cao từ 5 - 8m, thậm chí có nơi, sạt lở đã vào sát một số công trình phụ của bà con… Chứng kiến những mảng đất phù sa màu mỡ, cùng với ngô lạc từng ngày bị trôi tuột vào lòng sông, nhiều người dân đã không khỏi lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Dân (thôn 7, xã Lam Sơn) cho biết: Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão hai năm trở lại đây đã làm sạt lở bờ sông. Trước kia, gia đình bà còn nằm cách bờ sông đến 20m, thì nay sạt lở đã khiến bờ sông chỉ còn nằm cách nhà chừng 8m. Sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra và không có dấu hiệu dừng lại. Nếu không có biện pháp kịp thời khắc phục, toàn bộ diện tích đất bãi bồi, nhà cửa của gia đình bà và các hộ dân xung quanh sẽ bị sông cuốn mất là điều có thể nhìn thấy trước mắt. “Mỗi đêm nằm nghe tiếng sóng vỗ và tiếng các mảng đất màu sạt xuống lòng sông mà lo đến không ngủ được. Cứ đà này chả mấy chốc mà chúng tôi phải di dời. Giờ chỉ mong Nhà nước quan tâm, sớm có biện pháp kè lại sông Chu, để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất và phát triển kinh tế”- bà Dân lo lắng nói.

Cùng chung tâm trạng như bà Dân, chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại thôn 7, cũng cho biết: Hiện, bờ sông đã vào gần sát bếp của gia đình chị. Thậm chí, tại một số hộ dân bên cạnh, có nhà đã bị sạt cả bếp xuống sông.

Tìm hiểu thêm thông tin từ UBND xã Lam Sơn, được biết: Hiện nay, tình trạng sạt lở ảnh hưởng tới hơn 100 hộ dân tại thôn 7, trong đó có 40 hộ sinh sống trong khu vực phạm vi nguy hiểm và 7 hộ đang bị sạt lở uy hiếp trực tiếp. Suốt chiều dài 350 mét, tính từ cầu Lam Kinh tới thôn 7, có tới 5 điểm sạt lở nghiêm trọng, chiều rộng từ mép bờ sông đến đất nông nghiệp, đất ở của các hộ gia đình là 12 mét. Mặc dù biết nguy hiểm cận kề nhưng vẫn sinh sống, sản xuất nông nghiệp tại khu vực này vì không có tiền di dời đi chỗ khác.

Xã cũng bất lực

Nói về tình hình sạt lở đang xảy ra tại thôn 7, ông Trần Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Lam Sơn cho biết: Xã có 40 hộ sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khi mùa mưa bão đến gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống, tài sản, tính mạng của nhân dân. Bên cạnh đó là hàng trăm hộ dân khác cũng bị đe dọa, nếu bờ sông không được xử lý.


Hiện tại, UBND xã đã đặt biển cảnh báo người dân không đi vào vùng sạt lở, đồng thời lập rào chắn, cắm biển cảnh báo không cho người, vật nuôi đi vào khu vực sạt lở, cũng như thực hiện việc tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở tới nhân dân và tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sạt lở xây dựng phương án chống sạt lở, báo cáo cấp trên xem xét, quyết định. UBND xã mong cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông Chu. Qua đó, giúp người dân cho người dân thôn 7, xã Lam Sơn yên tâm sinh sống, sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lê Văn Niệm, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn cũng cho biết: “Hiện nay, tình trạng sạt lở tại thôn 7 là rất dáng lo ngại, diễn biến khá phức tạp. Ngoài các biện pháp tạm thời như đã nêu, xã cũng yêu cầu thôn cắt cử người liên tục kiểm tra, túc trực. Nếu có tình huống xấu xảy ra, sẽ kịp thời di dời 7 hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn… Tuy nhiên, đây chỉ là các biện pháp tình thế. Theo khảo sát và tính toán, để làm được bờ kè phải tốn tới hơn 100 tỷ đồng, đây là số tiền quá lớn và quá sức với địa phương. Hiện, chúng tôi đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh báo cáo và xin phương án”.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 1.722 hộ dân đang sống tại khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất... Hiện tỉnh đã đề nghị các xã, phường, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ” tại địa bàn xung yếu, để sẵn sàng triển khai ứng phó có hiệu quả với tình huống thiên tai và các đợt mưa lũ.

Tác giả: Nguyễn Chung

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok