Thế giới

Hành tung của máy bay ném bom B-2 trước khi ông Donald Trump tuyên bố không kích Iran

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một số máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ hướng đến đảo Guam ở Thái Bình Dương trong ngày 21-6.

Nguồn tin của kênh Fox News cho biết có 6 máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ xuất phát từ căn cứ Whiteman ở bang Missouri đang trên đường tới căn cứ Andersen ở đảo Guam.

Các máy bay ném bom dường như đã tiếp nhiên liệu sau khi cất cánh từ Missouri. Việc các máy bay tiếp nhiên liệu giữa chặng cho thấy chúng có thể đã cất cánh với tải trọng lớn, có khả năng là mang theo bom phá boong-ke.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ. Ảnh: Lực lượng Phòng không Quốc gia Mỹ/AP


Tương tự, tờ Haaretz đưa tin có khoảng 2 đến 4 máy bay ném bom tàng hình, cùng với 6 máy bay tiếp nhiên liệu, đã cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở quận Johnson, Missouri, hướng tới căn cứ hải quân của Mỹ trên đảo Guam.

Các máy bay này có thể tiếp tục bay về phía Diego Garcia, hòn đảo thuộc quần đảo Chagos, nơi có căn cứ của Mỹ và Anh, cách Iran khoảng 3.500 km.

Đảo san hô Diego Garcia được coi là tiền đồn chiến lược của quân đội Mỹ, cho phép họ triển khai lực lượng khắp Trung Đông. Hồi tháng 3, Lầu Năm Góc đã triển khai 6 máy bay ném bom B-2 đến hòn đảo này. Các máy bay ném bom B-2 sau đó được thay thế vào tháng trước bằng máy bay B-52.

Theo tờ The Times, Mỹ sẽ cần sự cho phép của Anh để tấn công từ Diego Garcia vì hòn đảo này thuộc chủ quyền của Anh. Thế nhưng, điều này sẽ không cần thiết nếu máy bay cất cánh từ Guam, cách Fordow khoảng 12.800 km.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ hướng đến đảo Guam ở Thái Bình Dương trong ngày 21-6. Ảnh: X


Máy bay B-2 có khả năng mang theo bom xuyên phá GBU-57 loại nặng nhất của Mỹ, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu sâu dưới lòng đất. Các chuyên gia cho rằng đó có thể là vũ khí sử dụng để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả Fordow.

Mark Dubowitz, Giám đốc điều hành của Quỹ Bảo vệ các Nền Dân chủ (FDD), nói với Fox News Digital: "Việc phá hủy Fordow từ trên không chỉ có Mỹ làm được".

Ông Jonathan Ruhe, Giám đốc chính sách đối ngoại tại JINSA, giải thích những quả bom này sử dụng trọng lực để xuyên qua hỗn hợp đất, đá và bê tông, sau đó mới phát nổ bên trong mục tiêu. Vụ nổ hoặc có thể phá hủy hoàn toàn mục tiêu hoặc làm sập toàn bộ cấu trúc xung quanh, khiến cơ sở bị vô hiệu hóa dù không bị xóa sổ hoàn toàn.

Những diễn biến kể trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông cần 2 tuần để quyết định liệu Mỹ có tham gia tấn công Iran hay không.

Tuy nhiên, các quan chức Israel đã nói với chính quyền của Tổng thống Donald Trump rằng họ không muốn chờ đợi hai tuần để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm tháo dỡ các phần then chốt trong chương trình hạt nhân của mình, và Israel có thể hành động một mình trước khi thời hạn kết thúc.

Theo các nguồn tin, Israel tin rằng họ chỉ còn rất ít thời gian để hành động nhằm vào cơ sở hạt nhân ngầm nằm sâu dưới lòng đất tại Fordow, vốn đóng vai trò chủ chốt trong chương trình hạt nhân của Iran.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok