Xã hội

Hai xe máy tông nhau giữa giao lộ Bình Dương, 3 người thương vong: Trích xuất camera

Ngày 5/11, Giao thông dẫn tin cho hay, đến rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ hai xe máy tông nhau khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ 2 xe máy tông nhau giữa giao lộ Bình Dương, 3 người thương vong. Ảnh: Giao Thông


Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 4/11, anh Lâm Huỳnh H. (21 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy BS: 83P4-315.06 trên đường D8 hướng từ đường N5 đi đường N1.

Khi tới giao lộ với đường N2 (phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một) va chạm với xe máy BS: 65H3-5290 do chị Nguyễn Thị Ánh L. (36 tuổi) điều khiển chở theo chị Võ Thị M. (25 tuổi, cùng quê An Phú, An Giang) đang băng qua đường.

Hậu quả, cú va chạm làm 2 xe máy dính vào nhau trượt dài trên đường. Hậu quả làm anh H. và chị L. tử vong tại chỗ, còn chị M. bị thương được đưa đi cấp cứu. Hai xe máy hư hỏng nặng.

Được biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đều làm công nhân ở Bình Dương.

Liên quan đến sự việc, Công an TP.HCM cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một đã tới khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Trong cùng ngày 4/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ben khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 4/11, anh N.V.H (29 tuổi, quê Đắk Lắk) lái xe máy, chở 3 thanh niên ngụ xã Xuân Hoà, (huyện Xuân Lộc). Khi di chuyển tới ngã ba đường Nông Trường thuộc xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, đã tông trực diện xe ben chở đá BKS:75C-025.61 do tài xế Cuông (34 tuổi, ngụ xã Xuân Hoà) điều khiển.

Sau cú va chạm chiếc xe máy và 4 người bị cuốn vào gầm xe ben, chiếc xe máy bị kéo lê hàng chục mét trên đường mới dừng lại. Hậu quả, 3 thanh niên trên xe máy tử vong tại chỗ, 1 người đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời huy động xe cứu hộ để nâng xe ben lên, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok