Pháp luật

Hai thanh niên bị đâm thương vong trong vụ hỗn chiến

Sau khi giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến 2 nạn nhân thương vong, đối tượng đã bỏ trốn về hướng địa bàn tỉnh Thanh Hóa và bị lực lượng chức năng bắt giữ khi quay trở lại Hải Phòng.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, tối ngày 5/11/2023, Nguyễn Tùng Dương (SN 2006, trú tại: 11/150 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) cùng một số thanh niên khác là Nguyễn Thành Dũng (SN 2005, trú tại: 12/21/346 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng); Chu Tiến Đạt (SN 2005, trú tại: 8A/12/47 Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng); Đinh Gia Hiệp (SN 2005, trú tại: số 2, gác 2, Hàng Kênh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng), Chu Tiến Đạt (SN 2005, trú tại: Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng), Đinh Gia Hiệp (SN 2005, trú tại: Hàng Kênh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển 2 xe mô tô đi qua số nhà 115 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng tìm gặp Nguyễn Ngọc Thành (SN 2003, trú tại: Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành.


Khi đi đến trước cửa nhà số 115 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, nhóm của Nguyễn Tùng Dương gặp Nguyễn Ngọc Thành và đã chặn xe mô tô do Phạm Tuấn Đạt (SN 2006, trú tại: xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng) điều khiển, Nguyễn Ngọc Thành ngồi phía sau.

Giữa nhóm của Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Ngọc Thành xảy ra xô xát, cãi nhau, đánh nhau. Nguyễn Ngọc Thành đã rút trong túi quần ra 1 con dao bấm và đâm nhiều nhát về phía nhóm của Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Thành Dũng, Chu Tiến Đạt, Đinh Gia Hiệp. Hậu quả, Nguyễn Tùng Dương bị tử vong, còn Nguyễn Thành Dũng bị thương. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Thành đã cùng Phạm Tuấn Đạt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố tổ chức xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan và truy bắt đối tượng gây án. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Thành đã bỏ chạy về địa bàn huyện Quảng Xương, Thanh Hóa lẩn trốn.

Đến 14h35’ ngày 6/11/2023, Tổ công tác Công an quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, khi đối tượng đang trên đường quay trở lại Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Thành đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thành về hành vi giết người, để điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Khánh Quyên

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok