Trong tỉnh

Hai tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa thu hơn 1.550 tỷ đồng từ du lịch

Chỉ sau 2 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa đón gần 1,6 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ước đạt hơn 1.550 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa, sau 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đón tổng lượng khách du lịch ước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 1.552,5 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 16.000 lượt, doanh thu đạt 7,37 triệu USD.

Trước đó, tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), tổng lượt khách du lịch của Thanh Hóa đạt khoảng 635.000 lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ.

Người dân du xuân tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cô Tiên, Tp.Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Công suất sử dụng phòng dịp Tết trên cả tỉnh Thanh Hóa ước khoảng 30%, chủ yếu là khách đi lễ chùa đầu năm kết hợp tham quan du lịch; điển hình một số địa phương có lượng khách khá đông, như: Thành phố Thanh Hóa khoảng 100.000 lượt; Lam Kinh (Thọ Xuân) 40.000 lượt; Cửa Đạt (Thường Xuân) khoảng 90.000 lượt; Phủ Na (Như Thanh) khoảng 91.000 lượt; Sầm Sơn 65.000 lượt; Đền Sòng (Bỉm Sơn) 40.000 lượt; Pù Luông (Bá Thước) 4.000 lượt; Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) 4.500 lượt...

Trong tháng 2, tổng lượt khách du lịch toàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 1,29 triệu lượt khách, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch của ước đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 11.300 lượt, với doanh thu ước đạt 5,35 triệu USD.

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong năm 2024, cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng, phong phú phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, quản lý các cơ sở lưu trú du lịch nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Khu di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân.

Theo đó, sở này đã thành lập đoàn kiểm tra 15 di tích, tại 9 địa phương gồm: Đền Cầm Bá Thước và Chúa Thượng Ngàn, huyện Thường Xuân; Phủ Na, huyện Như Thanh; đền Nưa, Am Tiên, huyện Triệu Sơn; Đền Độc Cước, Cô Tiên, thành phố Sầm Sơn; đền Hàn Sơn, Cô Bơ, huyện Hà Trung; đền Sòng Sơn, Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn; đền Phố Cát, huyện Thạch Thành; Chùa Thông, Chùa Tường Vân, huyện Vĩnh Lộc; đền Quang Trung, thị xã Nghi Sơn.

Trong năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 32.387 tỷ đồng. Trong năm nay, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đăng ký tổ chức 145 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu. Trong đó, có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức suốt bốn mùa.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok