Pháp luật

Hai cha con chia nhỏ 9,5kg ma túy vào bỉm trẻ em để tiêu thụ

Khi Trang đang chia nhỏ ma tuý vào bỉm tã trẻ em thì lực lượng Công an đã ập vào bắt quả tang, cha ruột của Trang cũng sa lưới ngay sau đó.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an TP Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh bắt 2 đối tượng, thu giữ khoảng 9,5 kg ma túy tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 23/11 tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình) lực lượng nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998, trú tại TDP Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu. Kiểm tra tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ hơn 8kg ma tuý tổng hợp dạng ketamin và hơn 3000 viên nén dạng thuốc tân dược.

Đối tượng Trang tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét nơi ở của Trang, công an phát hiện khoảng 8kg ma tuý và 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, toàn bộ số tang vật trên đều là ma túy ketamin được ngụy trang trong các túi bỉm trẻ em để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, CQĐT tiếp tục bắt giữ đối tượng Phạm Văn Duẩn (SN 1962, trú tại TDP Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) là bố ruột của đối tượng Trang. Qua đấu tranh, đối tượng Duẩn khai nhận số ma túy trên được Trang nhờ mang đi cất giấu.

Phạm Văn Duẩn bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: PTH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: hai cha con , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok