Thể thao

'HAGL bất ổn nhưng Xuân Trường luôn là một cá nhân đặc biệt'

BLV Quang Huy và HLV Phan Thanh Hùng đều đánh giá thấp HAGL nhưng dành rất nhiều lời khen cho tiền vệ Lương Xuân Trường tại V.League 2018.

Xuân Trường vẫn đang thể hiện phong độ đỉnh cao. Nhưng một mình anh là không đủ để giúp HAGL thăng hoa. Ảnh: Tiến Tuấn.

Năm 2018 là mùa giải thứ tư của lứa Công Phượng, Xuân Trường... tại V.League. Nhưng họ vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ tương xứng với thời gian thi đấu. Sau 5 vòng, HAGL đang xếp hạng 11 trong tổng số 14 đội, mới có 1 chiến thắng và chỉ hơn vị trí phải đá play-off (Hải Phòng) đúng 1 điểm.

Dù sở hữu trong đội hình 6 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân U23 châu Á, HAGL vẫn không thể bứt lên. Ngược lại, các trụ cột của họ tỏ ra mệt mỏi sau giải châu lục. Công Phượng, Văn Thanh đều chưa một lần lập công, còn Văn Toàn mới có bàn đầu tiên sau nhiều tháng. Cầu thủ Gia Lai duy nhất đang tạo được ấn tượng là Xuân Trường với 2 cú sút phạt thành bàn sau 5 vòng.

Đánh giá về phong độ của Gia Lai, BLV Quang Huy nhấn mạnh: “Họ sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Chúng ta chưa nhận thấy sự khác biệt nào của họ dưới thời GĐKT mới người Hàn (Chung Hae-seong). Về bản chất, HAGL vẫn phải dựa vào nhóm cầu thủ U23. Nhóm này lại chưa tìm thấy phong độ sau quãng thời gian ở U23 Việt Nam”.

“Nói thật, cầu thủ Gia Lai cũng chỉ gây ấn tượng khi khoác áo U23 Việt Nam tại giải châu Á. Chứ khi lên tuyển quốc gia, họ chưa là gì cả. Giải U23 ấy cũng chỉ là một sự thăng hoa kỳ diệu thôi. Bản thân tôi chỉ ghi nhận thành công của cầu thủ Gia Lai tại các giải trẻ. Ở giải lớn, họ vẫn chưa ổn định đâu, trong khi V.League giờ toàn hổ báo”, BLV Quang Huy phân tích.

Đồng quan điểm với anh Quang Huy, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng cho rằng: “HAGL có mặt mạnh nhưng cũng tồn tại nhiều mặt yếu. Các đội bóng bản lĩnh hơn Gia Lai nhiều. Gia Lai vẫn chỉ là đội trẻ thôi. Họ còn nhiều thứ phải cải thiện lắm. Lối đá của họ làm người ta yêu thích nhưng vẫn cần có sức mạnh và sự hiệu quả nữa”.

Đánh giá thấp Gia Lai nhưng cả BLV Quang Huy và ông Phan Thanh Hùng đều dành những lời khen đặc biệt cho Lương Xuân Trường. Với 2 bàn sau 5 trận, Xuân Trường cũng đang là tiền vệ trung tâm ghi nhiều bàn nhất V.League thời điểm này.

Người hùng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải mới có vỏn vẹn 2 trận đá chính. Đó là bằng chứng cho thấy sức mạnh của CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

BLV Quang Huy không tiếc lời khen: “Từ lúc U23 Việt Nam đá giải châu Á, ta đã thấy Xuân Trường tiến bộ nhiều rồi. Thể lực, khả năng va chạm đều tốt. Nói rộng ra, cả lứa U23 hiện tại, tôi thấy Xuân Trường và Phan Văn Đức là những người hiếm hoi vẫn giữ được đà tiến bộ khi về V.League. Bản thân Xuân Trường là một mẫu cầu thủ đặc biệt. Ta đều biết từ đầu rằng nếu không chấn thương, Xuân Trường sẽ luôn là một cá nhân đặc biệt”.

Vòng 6 V.League sẽ trở lại vào chiều nay (20/4). HAGL sẽ tiếp Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku vào ngày mai (21/4). Trong khi ấy, đội đầu bảng CLB Hà Nội đón Sài Gòn hôm 22/4 tại Hàng Đẫy.

Quá khó để cản được CLB Hà Nội

V.League mới trôi qua được 5 vòng đấu nhưng các chuyên gia đều cho rằng sẽ rất khó để cản CLB Hà Nội đăng quang. Đội bóng của bầu Hiển đang dẫn đầu với 13/15 điểm tuyệt đối, đã ghi 18 bàn, mới để lọt lưới đúng 1 lần.

BLV Quang Huy cho rằng: “Đến lúc này, chúng ta đã cảm thấy khó cản Hà Nội rồi. Họ có binh hùng tướng mạnh, rất nhiều cầu thủ hay họ còn chưa thèm sử dụng. Đến Quang Hải còn phải mấy trận dự bị. Trong khi ấy, nhìn xung quanh, ai cũng gặp vấn đề, Thanh Hóa bất ổn, Khánh Hòa chỉ là ngựa ô, Quảng Ninh từng dẫn đầu nhưng lực lượng không được đầu tư như năm ngoái”.

“Tôi tin là Hà Nội năm nay sẽ chơi rất thuyết phục và đẹp mắt. Đặc biệt, họ đang có sức sống từ các khán đài. Với Hà Nội thời điểm này, lôi kéo CĐV tới sân mới là điều quan trọng nhất. Bởi thế, họ sẽ không tự mãn và sẽ đá hết mình đến cùng”, anh Quang Huy nhấn mạnh.

Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2018 cuối tuần này. Ảnh: VPF.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Xuân Trường , HAGL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok