Pháp luật

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn tại khu cách ly, một nam thanh niên bị đâm trọng thương

Bực mình vì bạn cùng phòng nhắc đổ rác khi đang ngủ, Lê Huy Điệp (SN 1994, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương.

Trưa ngày 15/4, ông Nguyễn Thiên Toàn, phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) xác nhận: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) - khu vực cách ly các công dân nghi nghiễm Covid-19 của huyện Cẩm Xuyên.

Theo đó, vào khoảng 7h30 sáng nay (15/4), anh Dương Văn Nhân (SN 1986, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) có nhắc nhở Lê Huy Điệp (SN 1994, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) là bạn cùng phòng cách ly đi đổ rác.

Địa điểm xảy ra sự việc

Do đang ngủ, Điệp chần chừ nói rằng từ từ sẽ đi đổ rác. Tuy nhiên, bực mình thái độ của bạn cùng phòng nên anh Nhân đã to tiếng, sau đó hai người xảy ra cãi vã.

Trong khi mâu thuẫn, Điệp chạy ra phía sau lấy một con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người anh Nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý khu cách ly đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Được biết, Điệp và Nhân được đưa vào cách ly từ cuối tháng 3/2020. Hiện tại, có 80 công dân đang được cách ly tại Trường Mầm non Cẩm Bình .

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok