Pháp luật

Hà Tĩnh: Chủ gara ô tô hoạt động tín dụng đen, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Đối tượng đã cho vay 68 khế ước với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận cho vay từ 1.000 - 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cho vay.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mới đây cho biết cơ quan này đã tiến hành khám chỗ ở của chủ gara ô tô Sỹ Minh (thị trấn Thạch Hà) do Phan Thị Nguyệt (sinh năm 1981) làm chủ. Tại đây, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, ngoài việc hoạt động kinh doanh liên quan đến gara ô tô, Phan Thị Nguyệt còn hành nghề “tín dụng đen”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, Phan Thị Nguyệt đã cho vay 68 khế ước với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận cho vay từ 1.000 - 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm cho vay. Nhờ vào hoạt động cho vay này, Phan Thị Nguyệt đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: ANH PHAN

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok