Pháp luật

Gội đầu cho khách trong ngày cách ly, tiệm làm tóc bị phạt 6,5 triệu đồng

Vẫn mở cửa gội đầu cho khách trong thời gian cách ly toàn xã hội, tiệm làm tóc ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị phạt 6,5 triệu đồng

Sáng 12/4, trả lời VTC News, ông Võ Đức Mùi, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, tiệm cắt tóc gội đầu này bị phạt do vi phạm quy định về cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 8/4, trong lúc đi kiểm tra công tác cách ly xã hội, lực lượng chức năng thị trấn Cầu Giát phát hiện một tiệm tóc đang gội đầu cho khách.

UBND thị trấn lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

"Sau khi UBND thị trấn Cầu Giát gửi biên bản lên UBND huyện Quỳnh Lưu, lãnh đạo UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng", ông Mùi cho biết thêm.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: VTC News

  Từ khóa: Dịch COVI-19 , gội đầu , phạt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok