Giới trẻ

Được làm việc tại nhà vì dịch Covid-19, tốp nhân viên làm điều gây choáng

Dịch Covid-19 lan tràn, nhiều công ty cho phép nhân viên của mình làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Theo tờ SCMP, một nhóm thực tập sinh trẻ tại ngân hàng Hang Seng ở Hồng Kông đã ra ngoài đi chơi thay vì làm việc ở nhà. Bí mật của cả nhóm đã bị bại lộ sau khi một thành viên đăng ảnh tự sướng của họ lên mạng xã hội. Qua những tấm ảnh trên mạng xã hội, có thể thấy cả nhóm mặc áo khoác và quần jeans, tươi cười chụp ảnh ở một thung lũng vùng cao trong thời gian họ vẫn phải làm việc tại nhà.

Bài đăng này nhanh chóng gây sự chú ý trên mạng xã hội. Ban quản lý ngân hàng đã vô cùng tức giận và nói rằng hành động vô kỷ luật này là không thể tha thứ được. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng các nhân viên của họ chỉ là người mới và có thể họ vẫn chưa quen với việc sắp xếp công việc tại nhà.

"Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận trên mạng liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Ngân hàng sẽ thiết lập cơ chế để đối phó với những sự cố tương tự như thế này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ công việc của các nhân viên", đại diện của ngân hàng cho biết.

Alexa Chow, một chuyên gia tư vấn tuyển dụng, cho biết vụ việc đã phơi bày sự bất cập trong giám sát nhân viên của ban quản lý ngân hàng. Các giám sát viên cần giao cho những nhân viên làm việc tại nhà một số nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu họ báo cáo lại những gì họ đã làm trong khi ở nhà, cô nói thêm. Hầu hết các nhân viên ngân hàng đều chưa quen với việc phải làm việc tại nhà. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn thích hợp từ các giám sát viên. Bản chất của việc làm việc tại nhà vẫn là làm việc, mặc dù không ở văn phòng.

Sau khi vụ việc được lan truyền, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nhóm thực tập sinh này quả là thiếu kỷ luật và không nghiêm túc trong công việc. Ở một số công ty, hành vi của nhóm nhân viên này có thể dẫn đến các hình thức kỷ luật nghiêm trọng.

Tác gỉa: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok