Trong tỉnh

Du khách bất ngờ bị “chặt chém” phí ghế ngồi tại bờ biển Sầm Sơn trong dịp lễ 30/4-1/5

Du khách đi du lịch Sầm Sơn nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tỏ ra bất ngờ khi bị nhân viên nhà hàng ven bờ biển thu phí mỗi chiếc ghế ngồi trên bãi cát bờ biển với giá 30.000 đồng...

Theo phản ánh của chị T.H. (Hà Nội), sáng ngày 29/4, gia đình chị 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) ra bờ biển Sầm Sơn (đoạn đầu bãi C, biển Sầm Sơn, TP.Sầm Sơn, Thanh Hoá) ngồi uống nước.

Theo khung giá được nhân viên nhà hàng HudWay 8 giới thiệu, mỗi quả dừa có giá 50.000 đồng, chị H. chọn mua 2 quả rồi cùng gia đình ngồi 2 ghế lưới của nhà hàng được kê trên bãi cát dọc bờ biển uống.

Tuy nhiên, lúc uống xong gọi thanh toán, chị H. giật mình khi được nhân viên nhà hàng HudWay 8 tính tổng tiền lên đến 160.000 đồng, kèm thêm thông tin lý giải, số tiền 60.000 đồng là thu phí ghế ngồi.

Giá mỗi chiếc ghế lưới kê bên bờ biển Sầm Sơn đang được thu với giá 30.000 đồng.

Thắc mắc vì sao đã uống nước mất tiền ở quán còn bị tính thêm tiền ghế, chị H. được nhân viên nhà hàng cho biết, đây là giá chung, bất kể uống thế nào thì cũng phải trả thêm tiền ghế ngồi vị trí bãi cát sát biển, còn nếu không muốn mất tiền ghế thì vào trong kia.

“Cô nhân viên tuyên bố thẳng thừng và chỉ về nơi ngồi miễn phí là bên trong căn nhà cửa kính nằm phía gần đường”, chị H. nói.

Vì thấy mọi người ngồi xung quanh đã thanh toán nên chị H. cũng không muốn đôi co, đành móc hầu bao chi trả.

Chị H. thông tin thêm, nhân viên ở đây đều mặc đồng phục có gắn logo của một doanh nghiệp lớn, nhưng khi vặn hỏi có phải đây là chủ trương thu phí của đơn vị này thì chị H. nhận được trả lời, các nhà hàng ven biển Sầm Sơn hiện đã được người dân đấu thầu lại từ doanh nghiệp này với mức giá hàng tỷ đồng trong 3 tháng hè.

Bảng hiệu quy định rõ những hành vi cấm trong hoạt kinh doanh ở bãi biển Sầm Sơn được treo rất gần nhà hàng HubWay 8, nhưng dường như không có giá trị.

Trao đổi với PV về sự việc trên, đại diện TP.Sầm Sơn cho biết, sẽ cho kiểm tra làm rõ, vì hệ thống các nhà hàng HubWay được giao cho một doanh nghiệp quản lý.

Vị đại diện này cũng khẳng định, bất kể mức giá thu nào đưa ra cũng phải được chính quyền phê duyệt.

Nhưng khi PV đặt câu hỏi về thực trạng người dân đấu thầu lại từ doanh nghiệp để kinh doanh các nhà hàng HubWay, thì vị này xin khất và hẹn trả lời sau.

Trong khi đó, cán bộ phụ trách đường dây nóng của trung tâm Văn hoá – Du lịch TP.Sầm Sơn khẳng định, việc thu phí ghế ngồi trên là sai và chính quyền đã có quy định cấm thu các loại phí như thế.

Nhà hàng HubWay 8 – nơi “thượng đế” đang bị “chặt chém” ghế ngồi với mức giá 30.000 đồng/ghế.

Tuy nhiên, theo vị này, việc quản lý sử dụng và khai thác các nhà hàng này được giao cho một doanh nghiệp và doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm.

Vị này cũng khẳng định, chính quyền chưa cho phép việc người dân được đấu thầu các nhà hàng HubWay.

Các nhà hàng dọc bờ biển Sầm Sơn có tên là HubWay và được đánh số theo thứ tự, đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cải tạo bờ biển Sầm Sơn. HubWay được thiết kế 1 tầng độc đáo và hiện đại. Có diện tích từ 250 – 300m2, hệ thống HubWay gồm có nhiều công trình nhỏ như: Công viên, khu vui chơi cho trẻ em, vườn hoa, quảng trường. Khu tắm tráng, massage, phục vụ bar, đồ ăn nhanh, y tế, siêu thị mini… được kết nối với nhau thành một hệ thống chuyên nghiệp và khoa học.

Hệ thống HubWay biển Sầm Sơn là một trong nhiều dự án lớn. Được thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đề xuất và thực hiện. Với mục tiêu xây dựng TP.Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch hiện đại thân thiện và hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách sử dụng các dịch vụ du lịch.

Tác giả: Thành Phong

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok