Trong tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nói chuyện với hội viên CLB Hàm Rồng

Sáng 30 -10, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự buổi sinh hoạt và nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng về Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới gây ra trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh buổi nói chuyện.

Chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh vừa được hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Văn Tích sẽ cùng với các hội viên tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp những ý kiến quý báu để góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến dự sinh hoạt với các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các hội viên CLB Hàm Rồng về những nét cơ bản, nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội, trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tập trung phân tích làm rõ những vấn đề mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XII vừa mới được thông qua, gồm: công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Thông tin về tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 21 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 3.335 tỷ đồng. Trước, trong và sau mưa lũ, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp xuống những vùng bị ngập lụt để chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các ngành chức năng, các địa phương tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố đê điều; chủ động các giải pháp tìm kiếm, cứu trợ người dân vùng bị ngập lụt bằng cả vật chất và tinh thần, khôi phục sản xuất sau lũ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chí đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục một cách nhanh nhất hậu quả do lũ lụt gây ra ở các địa phương. Đến nay cơ bản đời sống nhân dân ở các địa phương đã ổn định.

Về tình hình 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: 9 tháng năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt khá và có triển vọng hoàn thành kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,04%, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện; công nghiệp - xây dựng duy trì nhịp độ tăng trưởng so với các năm trước; các ngành dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt là du lịch và vận tải hàng không. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục duy trì tốp đầu cả nước; xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng, tỉnh ta có 5 sự kiện nổi bật đó là: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Kỷ niệm 110 năm thành lập đô thị du lịch Sầm Sơn và đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017, quy mô cấp Quốc gia; xác định được năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương; Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017…

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các hội viên CLB Hàm Rồng những định hướng lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo điều hành, trong đó tập trung khôi phục sản xuất tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm 2017.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong muốn các hội viên CLB Hàm Rồng bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình, sẽ tiếp tục có những ý kiến, tâm huyết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm có những quyết sách mới nhằm xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Tác giả: Minh Hiếu

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok