Trong tỉnh

Di tích quốc gia đền Quan Thánh bị xâm hại

Ngày 8-11, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND TP Thanh Hóa đã kiểm tra thực tế di tích đền Quan Thánh (phường An Hưng) sau khi nhận thông tin di tích bị xâm hại.

Bút tích trên đá bị tô, sơn

Ghi nhận tại di tích cho thấy các bức phù điêu, tượng trên vách đá đã bị sơn lại lòe loẹt. Ngoài ra, các bài văn thơ chữ Hán trên bia đá cũng bị tô vẽ lại với nền vàng chữ đỏ. Đặc biệt, khi làm mái che, đội thi công đã khoan, đục thẳng vào một tấm văn bia để gắn đinh vít làm hỏng 2 chữ Hán và phá vỡ luôn tính toàn vẹn của bia.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa - Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết, sự việc xâm hại này là rất nghiêm trọng. Việc tô vẽ lên các bài văn thơ chữ Hán không chỉ làm thay đổi yếu tố gốc mà còn khiến cho việc dịch thuật ra chữ quốc ngữ khó khăn, dẫn tới việc hiểu sai nội dung văn bản vốn có.

Đền Quan Thánh thuộc Cụm di tích nghệ thuật - Danh thắng núi An Hoạch, được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1992.

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok