Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Ngô Văn Đại là đối tượng đang bị truy nã theo 2 quyết định truy nã về các tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vi phạm pháp luật nhưng không lấy đó làm bài học để hoàn lương.
Di lý đối tượng Ngô Văn Đại về Thanh Hóa phục vụ điều tra |
Trước đó, ngày 27/5/2026, Đồn Biên phòng Vĩnh Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Đây là các trường hợp sang Campuchia lao động trái phép, vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động nên bị Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất về nước. Trong số những người được trao trả có 10 công dân quê Thanh Hóa.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Xương cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh nhân thân các trường hợp liên quan. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Văn Đại đang là đối tượng truy nã nguy hiểm nên lập tức triển khai phương án tiếp nhận, bắt giữ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi gây án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025, Ngô Văn Đại đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm cách vượt biên sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng. Trong thời gian lẩn trốn tại Campuchia, đối tượng sử dụng thông tin, nhân thân khác để che giấu tung tích, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng Việt Nam.
Sau khi phạm tội, Ngô Văn Đại trốn sang Campuchia. |
Đáng chú ý, đây là đối tượng có nhân thân phức tạp, “án chồng án”. Năm 2018, Ngô Văn Đại từng bị xử lý về các tội “Hủy hoại tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Đến năm 2021, đối tượng tiếp tục phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Dù đã nhiều lần bị xử lý hình sự nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lao vào con đường phạm tội.
Xác định Ngô Văn Đại đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thời gian qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên trao đổi thông tin với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh giáp biên Campuchia để truy tìm tung tích đối tượng.
Khi nắm được thông tin Ngô Văn Đại nằm trong diện bị phía Campuchia trục xuất về nước, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập tổ công tác phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Xương tổ chức tiếp nhận, bắt giữ ngay khi đối tượng vừa được trao trả qua cửa khẩu.
Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ và di lý thành công đối tượng truy nã từ khu vực biên giới về địa phương tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng việc xuất cảnh trái phép để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Trần Thắng
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân
