Pháp luật

Đi hòa giải mâu thuẫn cho con trai, cha cầm nhị khúc tham gia hỗn chiến

Cùng nhóm bạn của con trai đi hòa giải mâu thuẫn, ông Nguyễn Viết Quang bị khởi tố vì cầm nhị khúc tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Quốc Trịnh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Viết Quang (SN 1970, cha của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, cùng trú thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình); Nguyễn Viết Tân (SN 1995, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Nguyễn Tấn Dũng (SN 2004, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

5 đổi tượng bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/7/2023, Lê Thành Chung và Bùi Trương Hồng (cùng trú thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Viết Quốc Trịnh.

Sau đó, Trịnh kể vụ việc với Dương Ngọc Hoàng (trú khối phố 6, thị trấn Hà Lam) thì được Hoàng đứng ra làm trung gian để hòa giải mâu thuẫn.

Khoảng 7h ngày 24/7, Hoàng gọi điện thoại nói Hồng và Chung đến quán cà phê trên địa bàn xã Bình Phục, huyện Thăng Bình để nói chuyện hòa giải mâu thuẫn với Trịnh. Lúc này, Hồng rủ thêm Trương Văn Thuận, Trương Duy Việt, Võ Nhật Ánh (cùng trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) đi cùng.

Đến điểm hẹn, nhóm của Hồng gặp Dương Ngọc Hoàng và nhóm của Trịnh gồm: Trịnh, Nguyễn Viết Quang, Nguyễn Viết Quốc (anh của Trịnh), Nguyễn Viết Duy (chú của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Viết Tân và Nguyễn Tấn Dũng.

Tại đây, hai nhóm ngồi nói chuyện hòa giải mâu thuẫn nhưng bất thành. Khi Hồng đứng lên ra về, Nguyễn Viết Quang cầm nhị khúc đã chuẩn bị sẵn đánh vào lưng của Dương Ngọc Hoàng. Sau đó, nhóm của Trịnh dùng ghế, vỏ chai thủy tinh, dao tự chế đuổi đánh nhóm của Bùi Trương Hồng.

Quá trình đánh nhau, Hồng bị nhóm của Trịnh dùng dao, cuốc đánh gây thương tích vùng đầu, bụng, lưng (tỷ lệ thương tích 11%); Việt bị thương tích vùng đầu (tỷ lệ thương tích 3%); Thuận bị thương tích vùng mặt (tỷ lệ thương tích 7%).

Ngoài ra, trong lúc hỗn chiến, Trịnh sử dụng khẩu súng dạng Rulo, màu đen bắn 2 phát (không trúng ai) và khẩu súng tự chế đe dọa nhóm Hồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ các tang vật có liên quan.

Tác giả: THỐNG NHẤT

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok