Trong nước

Đề xuất rút ngắn quy trình, thủ tục bầu cử sau sáp nhập tỉnh, xã

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện quy trình, thủ tục bầu cử, đáp ứng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 12/5, Quốc hội nghe bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Theo bà Hải, việc sửa đổi là cần thiết nhằm phù hợp với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị, đồng bộ với quá trình sửa đổi Hiến pháp và các luật liên quan. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đất nước.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội



Dự thảo luật điều chỉnh nhiều nội dung lớn, trong đó có việc sửa đổi các quy định liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, toàn bộ các quy định liên quan đến HĐND cấp huyện, UBND cấp huyện, đơn vị bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện sẽ được lược bỏ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất rút ngắn mạnh thời gian tổ chức bầu cử. Cụ thể, thời gian từ ngày cuối nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử được rút từ 70 ngày còn 42 ngày. Nhiều mốc thời gian trong quy trình hiệp thương và công bố danh sách ứng cử viên cũng được rút ngắn: Từ nộp hồ sơ đến Hội nghị hiệp thương lần 2 còn 2 ngày (hiện là 5 ngày); Từ Hội nghị hiệp thương lần 2 đến lần 3 còn 17 ngày (hiện là 30 ngày); Từ hiệp thương lần 3 đến khi công bố danh sách ứng cử còn 7 ngày (hiện là 15 ngày); Từ công bố danh sách đến ngày bầu cử còn 16 ngày (hiện là 20 ngày).

Dự thảo cũng đề xuất thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội là chậm nhất 10 ngày sau bầu cử, thay vì 20 ngày như hiện hành. Thời gian tiếp nhận khiếu nại rút xuống còn 3 ngày (so với 5 ngày), thời gian giải quyết khiếu nại cũng rút từ 30 ngày xuống 7 ngày đối với Quốc hội, từ 20 ngày xuống 7 ngày với HĐND.

Với các điều chỉnh trên, thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI có thể diễn ra sớm nhất là 22 ngày sau ngày bầu cử. Theo tờ trình, thời điểm dự kiến cho kỳ họp đầu tiên là ngày 6/4/2026.

Nếu được thông qua, khoảng cách từ hạn chót nộp hồ sơ ứng cử đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ mới sẽ rút ngắn được khoảng gần 40 ngày. Dự kiến, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội



Về phía cơ quan thẩm tra, ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết đa số ý kiến đồng tình với việc rút ngắn quy trình bầu cử xuống còn 42 ngày. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ tính khả thi ở một số bước then chốt, như: thời gian giữa các hội nghị hiệp thương, thời hạn tiếp nhận và xử lý khiếu nại sau bầu cử.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

  Từ khóa: Đề xuất , sáp nhập , bầu cử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok