Thế giới

Đánh bom kép ở Afghanistan, phóng viên ảnh thiệt mạng

Hai vụ nổ diễn ra tại thủ đô Kabul giết ít nhất 21 người, trong đó có một phóng viên ảnh của hãng tin Pháp.

Cảnh sát giúp đỡ nạn nhân vụ đánh bom ở Kabul. Ảnh: Reuters.

Vụ nổ đầu tiên hôm nay diễn ra tại khu vực Shashdarak, gần các tòa nhà của cơ quan tình báo Afghanistan. Quả bom thứ hai phát nổ bên ngoài Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở, khi nhiều người đang bước vào văn phòng chính phủ, theo Reuters.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan cho biết 21 người thiệt mạng và 27 người bị thương trong hai vụ tấn công, trong đó, phóng viên ảnh chính của AFP tại Kabul, Shah Marai, qua đời vì vụ nổ thứ hai. Một phóng viên ảnh của Reuters bị thương vì mảnh bom.

Tuần trước, một kẻ đánh bom tự sát tấn công bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở Kabul khiến 60 người chết. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói rằng họ đứng sau vụ này.

Phóng viên ảnh Shah Marai hồi năm 2012. Ảnh: AFP.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok