Pháp luật

Đâm chết người vì bị nhắc hát loa kẹo kéo gây ồn

Bị ông B. nhắc nhở vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào, Khoa dùng dao đâm chết nạn nhân trong lúc ẩu đả.

Ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết ông N.V.B. (50 tuổi, quê Cà Mau) tại khu nhà trọ ở ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Theo Công an huyện Bình Chánh, vào khoảng 15h30 ngày 14/4, Khoa cùng 2 người khác ngồi nhậu ở dãy trọ trên và có hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Thấy ồn ào, ông B. ở kế bên qua nhắc nhở rồi xảy ra đánh nhau với Khoa bằng tay không. Được mọi người trong dãy trọ can ngăn, ông B. về nhà nhưng vẫn chửi bới Khoa. Bực tức, Khoa đi về phòng trọ lấy một cây sắt dài 2 mét đưa cho em họ là L.K.D. (23 tuổi) rồi cả 2 sang nhà ông B..

Đến nơi, Khoa bị N.V.Đ. (con trai ông B.) dùng chai bia ném trúng người, còn ông B. cầm chai bia đập bể tấn công Khoa. Trong lúc ẩu đả, Khoa lấy con dao trong nhà ông B. đâm 4 nhát vào người ông B. gây thương tích.

Sau đó, Khoa về lại phòng trọ, còn ông Bình được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt bắt giữ Khoa, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 1 cây sắt, 1 con dao.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok