Xã hội

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Huyện Con Cuông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong hai ngày 28- 29/7, Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện Con Cuông đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Có 132 đại biểu phụ nữ đại diện cho13 ngìn hội viên về dự.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Con Cuông đã phát huy đoàn tinh thần đoàn kết, năng động, sán gtạo, lãnh đạo , chỉ đạo, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, cũng như đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn cán bộ hội viên, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đồng thời, xây dựng và cũng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh , phát triển. Một trong những kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ huyện đó là, việc vận động hội viên thực hiện thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”đã được các cấp Hội tích cực hưởng ứng. 100% cơ sở và cán bộ, hội viên đăng ký làm theo lời Bác với những việc làm thiết thực như xây dựng; “Hũ gạo tiết kiệm", "Bát cháo tình thương”, "Tiết kiệm điện", "Phụ nữ tình thương", "Vệ sinh môi trường" "Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Điển hình các phong trào này có chi hội Phụ nữ xã Lục dạ , Lạng Khê, Châu Khê , Môn Sơn , Mậu Đức, Bồng Khê…. Chị em đã quyên góp được 2.141 tỷ đồng, giúp cho 2.302 chị vay mua cây, con giống để phát triển kinh tế hộ gia đình, vàhỗ trợnhữngchị có hoàn cảnh khó khăn ,Trẻ em nghèo … Nhờ hoạt động hiệu quả các phong trào sau 5 năm toàn huyện đã có 1.473 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó có 253 hộ tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 44,03% (năm 2011) xuống còn 30,9% (năm 2015).

Tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình dự án, Hội đã chủ động, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ nông thôn, tổ chức mở được 51 lớp dạy nghề cho 891 lượt chị , thành lập được các mô hình: dệt may thổ cẩm ở Môn Sơn, Đan chổi đót tại xã Châu Khê và Thạch Ngàn; Dịch vụ chế biến các món ăn người Thái tại xã Yên Khê, Thác Kèm, xã Lục Dạ, đập Pha Lài xã Môn Sơn; mô hình tráng miến, bánh đa tại xã Môn Sơn và Lục Dạ, Mậu Đức, đã thu hút hàng trăm lao động có việc làm, tăng thu nhập. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, đầu nhiệm kỳ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cử cán bộ theo học các lớp chuyên môn, lý luận chính trị, tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 470 chị tham gia đến nay trình độ cán bộ Hội các cấp cơ bản đã đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quy định

PN2
PN1
Toàn cảnh Đại hội


Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Việc nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng dư luận xã hội những vụ việc liên quan đến phụ nữ trẻ em ở một số cơ sở chưa kịp thời; nạn mua bán phụ nữ và trẻ em vẫn còn xẩy ra , vấn đề vệ sinh môi trường nhiều nơi vẫn chưa được giải quyết triệt để , tình trạng trẻ em bỏ học , tái mù chữ ở phụ nữ vẫn còn tồn tại; phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều… Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại hội tập trung thảo luận đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới với mục tiêu chung: Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua do hội phụ nữ các cấp phát động và thực hiện tốt chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
PN3
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021


Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 25 đồng chí, đồng Chí La Thị Hà Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XVII.

và bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Tỉnh Nghệ An Lần Thứ XV Nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả bài viết: BảoNgọc – Đài Con Cuông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok