Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn

Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin, ngày 10/3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 1 nhóm 7 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: VOV


Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đối tượng, trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố nhận thấy một nhóm thanh niên nam nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực phường Mỹ An nên tổ chức theo dõi, giám sát.

Đến 8h ngày 8/3, tại phòng 401 khách sạn V.S trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Phạm Khánh Nguyên (SN 2001, trú quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ở hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1,5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine (khoảng 2,5 gram), 1 loa đèn, 1 dĩa sứ có chứa tinh thể màu trắng cùng số tang vật khác liên quan.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong phòng 401 có 6 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Văn Duy (SN 2002, trú quận Ngũ Hành Sơn); Phan Ngọc Đăng Khoa (SN 1995); Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1994, đều trú quận Hải Châu); Trương Nguyễn Huy Chương (SN 2002, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam); P.T.T.T (SN 2007, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và N.K.T.M (SN 2007, trú quận Sơn Trà).

Theo báo Lao Động, qua test nhanh, 7 đối tượng trên dương tính với ma túy. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, thời điểm trên, có 1 đối tượng trong nhóm sinh nhật nên đã mua ma túy về tổ chức “ăn mừng”.

Sau đó, Phòng CSMT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Khánh Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Duy, Trương Nguyễn Huy Chương, Huỳnh Ngọc Thuận và Phan Ngọc Đăng Khoa về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng đối với P.T.T.T và N.K.T.M do chưa đủ tuổi nên lập biên bản cho gia đình bảo lãnh và đề xuất xử lý sau.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: thanh niên , ma túy , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok