Pháp luật

Cướp giật dây chuyền của cô dâu tại đám cưới, người đàn ông bị khách vây bắt tại trận

Báo Dân trí cho biết, ngày 12/1, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ cướp giật dây chuyền của một cô dâu xảy ra tại phường An Phú

Theo đó, ngày 31/12/2023, chị C.T.N.H. (trú tại TP.Dĩ An) và chồng đang tiễn khách tham gia tiệc cưới tại khu phố 1B, phường An Phú, TP.Thuận An, bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ áp sát, giật sợi dây chuyền bằng bạc có xâu 16 chiếc nhẫn vàng 24K.

Người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ áp sát, giật sợi dây chuyền bằng bạc có xâu 16 chiếc nhẫn vàng 24K. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Nghe tiếng tri hô cướp của chị H., một số khách dự tiệc cưới cùng người dân đuổi theo và bắt giữ kẻ cướp giật.

Tại cơ quan công an, kẻ này khai tên Đặng Văn Mỹ (SN 1993, quê Nghệ An, tạm trú thị xã Bến Cát).

Mỹ khai nhận thêm, trước khi cướp giật của cô dâu, anh ta đã giật sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng của anh Nguyễn Đình H (30 tuổi, quê Nghệ An) đang đứng trên vỉa hè đường Nguyễn Du, phường Bình Hoà, TP.Thuận An.

Trước khi cướp giật của cô dâu, anh ta đã giật sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng của anh Nguyễn Đình H. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Theo Báo Công an TP.HCM, ngoài hai vụ việc trên, đối tượng còn gây ra một số vụ cướp giật khác trên địa bàn TP Thuận An. Được biết, Đặng Văn Mỹ đã có 1 tiền án. Để thực hiện hành vi, đối tượng gắn biển số giả rồi chạy xe tìm kiếm người dân có đeo dây chuyền thì ra tay cướp giật.

Hiện công an đang mở rộng điều tra đối với đối tượng Đặng Văn Mỹ.

Tác giả: Như Quỳnh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok