Du lịch

Costa Rica và những điều tuyệt vời nhất

Đến với Costa Rica, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn đường tận hưởng cuộc sống rất tuyệt vời ở nơi đây: con người, văn hóa ...

Costa Rica là một đất nước nhỏ với nhiều những bãi biển tuyệt vời. Bạn có thể đi dạo trên cát, bơi, hoặc tắm nắng thỏa thích trên những bờ biển đẹp.

Những du khách thích đi bộ đường dài, đam mê thiên nhiên và các nhiếp ảnh gia sẽ rất thích thú với những ngon núi đầy cây xanh của Costa Rica. Ngoài ra, bạn có thể đến được với những thác nước đẹp và những con sông chảy quanh đó.

Một chuyến đi đến Feria, hoặc một nông trại sẽ làm cho bạn cảm nhận được sự tuyệt vời của trái cây ở đây. Đó là sự ngọt ngào tươi mát và vị ngon vô cùng lạ và cái giá vô cùng rẻ.

Mặc dù với diện tích chỉ chiếm 0.03% bề mặt trái đất nhưng Costa Rica có 5% sự da dạng sinh học của trái đất. Một chuyến đi đến công viên quốc gia Manuel Antonio sẽ giúp bạn có thể trải nghiệm được sự đa dạng sinh học với nhiều loài vật như vẹt , gấu trúc, khỉ và một số động vật đặc biệt khác.

Khách du lịch thích khám phá sẽ rất thích thu với khu rung mây Moteverde. Họ có thể đi bộ trên những cây câu cao, hòa mình vào không khí ẩm ướt, lạnh, và các tán lá bao phủ dày đặc xung quanh.

Giống như nhiều nước Mỹ Latinh, các bữa ăn Costa Rica thường có gạo và đậu. Gallo Pinto – món ăn nổi tiếng nhất đất nước là một bữa sáng làm bằng gạo, đậu, rau mùi, ớt, hành tây và các nước sốt Lizano.

Thị trấn ở Costa Rica là nơi có những kiến trúc đẹp, những quán cà phê rất thú vị và nhiều người dân thân thiện. Đây là nơi các nền văn hóa thực sự của Costa Rica được tìm thấy.

Costa Rica là nơi có nhiều núi lửa và một trong số đó là Arenal của thi trấn đông khách du lịch La Fortuna. Ngọn núi lửa đã không tuôn trào vài năm trở lại đây nhưng nó vẫn chỉ là một cảnh quan để ngắm và bạn có thể cảm nhận được nhiệt độ lớn của nó trong nhiều suối nước nóng quanh ngọn núi.

Costa Rica đã có rất nhiều niềm tự hào quốc gia, và nó có thể được nhìn thấy trong nhiều lễ kỷ niệm và truyền thống diễn ra trên khắp đất nước. Cuộc hành hương hàng năm đến vương cung thánh đường lớn ở Cartago có thể đến gần hai triệu người, và cuộc diễu hành ngựa quốc gia diễn ra một ngày sau khi Giáng sinh với sự tham gia của những người đam mê ngựa từ khắp nơi trên đất nước.

Khẩu hiệu của con người Costa Rica là “Pura vida” theo nghĩa đen có nghĩa là “cuộc sống tinh khiết”. Con người costa rất thân thiện và vui vẻ. Họ luôn đem đến cuộc sống một tinh thân lạc quan và tràn đầy tình yêu thương.

Tác giả bài viết: Quân Huy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok