Pháp luật

Công an vào cuộc vụ 9 ô tô bị đập ở quận 10

Đậu ô tô trước một nhà hàng đang sửa chữa, 9 tài xế đã tá hỏa khi thấy xe của mình bị đập phá.

Sáng 23-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ 9 ô tô bị đập phá khi đỗ trên đường Thành Thái (phường 15, quận 10).

Các tài xế đã báo công an khi đột nhiên xe bị đập phá

Trước đó, trưa 22-8, một số tài xế chạy dịch vụ Grabcar đã đến công an trình báo việc bị một nhóm thanh niên dùng hung khí đập phá ô tô khi đang dừng đỗ trước nhà hàng P. trên tuyến đường Thành Thái (quận 10).

Tại công an, các tài xế khai rằng vào sáng cùng ngày, Grab tổ chức buổi họp đối tác ở một địa điểm trên đường Thành Thái.

Khoảng 9 ô tô do không có chỗ nên đỗ ở lề đường trước nhà hàng P. Sau khi dự hội nghị xong, các tài xế ra xe thì tá hỏa phát hiện xe bị đập hư hỏng phần nắp ca pô.

Một số tài xế thấy nhóm thanh niên cầm gậy đập xe nên can ngăn thì bị thách thức và rượt chạy. Khi cảnh sát 113 và công an địa phương hú còi thì vụ việc mới được giải tỏa.

Sự việc chỉ được giải tỏa khi lực lượng 113 hú còi

Nhóm tài xế bức xúc vì xe bị làm hư hỏng

Các tài xế nói do thấy nhà hàng để bảng đang sửa chữa nên mới đậu phía trước nhưng không ngờ bị đập phá xe như vậy.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok