Kinh tế

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai phá đỉnh 10 năm, con trai bầu Đức xuống tiền gom hàng

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đạt mức giá cao nhất 10 năm. Diễn biến này có thể liên quan tới con trai kín tiếng của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

Trong phiên giao dịch 18/8, cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ghi nhận 6 giao dịch thỏa thuận với khối lượng đột biến 25 triệu đơn vị, tổng giá trị gần 381 tỷ đồng. Giá thỏa thuận bình quân đạt 15.240 đồng/cp - thấp hơn tham chiếu và kém 8,5% so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Cũng trong ngày 18/8, cổ phiếu HAG chốt phiên ở mức giá 16.650 đồng/đơn vị, tăng 4,7%. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2015.

Trong phiên này, cổ phiếu HAG vẫn thu hút dòng tiền mạnh với 18,7 triệu đơn vị khớp lệnh. Doanh nghiệp do bầu Đức gây dựng hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng hơn 17.600 tỷ đồng.

Việc giá cổ phiếu HAG phá đỉnh 10 năm được kỳ vọng là cột mốc kết thúc thập kỷ “truân chuyên” của bầu Đức.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch 20/8, cổ phiếu HAG đã xuống mức giá 16.300 đồng/đơn vị.


Từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu HAG đã tăng khoảng 21,5%. Trong vòng 1 năm qua, cổ phiếu này tăng 60%.

Đáng chú ý, vào ngày 12/8, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn từ 15/8-13/9. Nếu giao dịch thành công, Đoàn Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai.

Như vậy, diễn biến giao dịch thỏa thuận HAG trên sàn nhiều khả năng liên quan tới ông Đoàn Hoàng Nam. Với mức giá kể trên, lệnh thỏa thuận có thể tiết kiệm cho ông Nam hơn 35 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên ông Nam xuất hiện công khai trên thương trường, sau thời gian dài học tập và sinh sống tại Singapore. Trước đó, chị gái ông Nam là bà Đoàn Hoàng Anh đã liên tục mua gom, nâng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 13 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,23% vốn).

Về phía ngược lại, bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu về 28,84%.

Sau thương vụ này, ba cha con bầu Đức nắm giữ tổng cộng 34,98% vốn Hoàng Anh Gia Lai.

Việc thế hệ F2 lần lượt tham gia vào Hoàng Anh Gia Lai được xem là dấu hiệu cho sự chuyển giao và chuẩn bị dài hạn tại doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu 2025, công ty của bầu Đức đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025.

Đặc biệt, Hoàng Anh Gia Lai đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng, chính thức trở lại trạng thái thặng dư lợi nhuận sau gần nửa thập kỷ.

Với kết quả từ 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng lên mức 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý III này, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, công ty của bầu Đức sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Hoàng Anh Gia Lai sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok