Kinh tế

Bầu Đức hưởng lợi lớn từ chỉ đạo của Thủ tướng

Sở hữu 2.000 ha sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á, HAGL của bầu Đức đang đón cơ hội vàng khi Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng. Với thị trường Trung Quốc rộng mở và chính sách hỗ trợ toàn diện, “ông lớn” ngành nông nghiệp sẵn sàng bứt tốc.

Ngày 23/5/2025 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 71/CĐ-TTg, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp nhằm phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam.

Công điện nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, hoạt động xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều thách thức do biến động khí hậu và các biện pháp kiểm soát bổ sung từ một số thị trường nhập khẩu. Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết như:

Xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam. Mở rộng hệ thống phân phối qua kênh bán lẻ hiện đại và sàn thương mại điện tử quốc tế. Hỗ trợ về thủ tục hải quan, ưu đãi tài chính và khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu.

Trong bối cảnh này, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nơi ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) giữ vai trò Chủ tịch đang sở hữu lợi thế lớn với mô hình nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực sầu riêng.

HAGL của Bầu Đức: ‘Ông lớn’ sầu riêng hưởng lợi lớn từ chỉ đạo của Thủ tướng.


Bắt đầu triển khai trồng sầu riêng từ năm 2018, đến cuối năm 2024, HAGL đã sở hữu 2.000 ha diện tích trồng được xem là lớn nhất Đông Nam Á trong đó 1.700 ha tại Lào và 300 ha ở Việt Nam. Năm 2024, doanh nghiệp đã thu hoạch khoảng 2.000 tấn sầu riêng từ 80 ha đầu tiên, mang lại khoảng 200 tỷ đồng doanh thu. Dự kiến năm 2025, diện tích thu hoạch sẽ tăng lên 600 ha và đến năm 2026, khoảng 80% tổng diện tích sẽ bước vào giai đoạn khai thác.

Bầu Đức từng nhận định: “Trung Quốc sẽ cần ít nhất 7 đến 10 năm để tự chủ nguồn cung sầu riêng nếu thuê đất ở nước ngoài. Đây chính là thời điểm vàng cho doanh nghiệp Việt chiếm lĩnh thị trường”.

Sầu riêng cũng là loại cây mang lại lợi nhuận rất cao. Theo tính toán, chi phí sản xuất chỉ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, trong khi mức giá bán vào thời điểm tốt có thể giúp biên lợi nhuận lên đến trên 80%. Thị trường tiêu thụ chủ lực hiện nay là Trung Quốc nơi nhu cầu đang tăng mạnh trong hai năm trở lại đây.

HAGL hiện đang triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn “2 cây, 1 con”, kết hợp giữa trồng chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo. Quý I/2025, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 1.380 tỷ đồng – tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng mảng trái cây (chủ yếu là chuối và sầu riêng) đóng góp tới 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

  Từ khóa: Thủ tướng , Bầu Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok