Trong tỉnh

Cho rằng bị "nhìn đểu", 2 nhóm thanh niên hỗn chiến náo loạn đường phố

Trong lúc dừng ôtô mua đồ ăn tối, thấy 3 thanh niên trong quán nhìn ra, tưởng "nhìn đểu" mình Trịnh Đình Tùng ở Thanh Hóa đã có lời lẽ chửi bới dẫn tới xô xát đánh nhau gây náo loạn đường phố

Ngày 5-7, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ việc 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Hình ảnh nhóm thanh niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố. Ảnh cắt từ clip công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 25-6, Lê Văn Ninh (SN 1995; ngụ xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương); Nguyễn Văn Hoài (SN 1992), Hoàng Thái Sơn (SN 2003; cùng ngụ xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) đang ngồi ăn đêm, uống bia ở ngã 5 Sô Tô (xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương) thì Trịnh Đình Tùng (SN 1991) điều khiển xe ôtô chở theo 2 người vừa đi uống rượu về ghé quán mua đồ ăn.

Lúc này, Tùng hạ cửa kính xuống gọi mua đồ ăn thì 3 người trong quán nhìn ra, Tùng cho rằng nhóm này "nhìn đểu" nên đã chửi bới thì bị Sơn cầm bát ném vào xe ôtô. Thấy vậy, nhóm Tùng xuống xe đi vào quán xô xát, đánh nhau với nhóm của Sơn.

Hai bên đã dùng bàn ghế, điếu cày, bát đĩa ném nhau loạn xạ trong quán rồi truy đuổi nhau ra ngã 5 Sô Tô đánh nhau tiếp gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới việc buôn bán, kinh doanh của người dân dọc 2 tuyến đường.

3 thanh niên hỗn chiến gây thương tích cho nhóm của Trịnh Đình Tùng. Ảnh Công an Thanh Hóa

Khi thấy người trong nhóm Tùng bị thương, không chống trả nữa thì nhóm Sơn lên xe máy ra về, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng bắt giữ Hoài, Sơn, Ninh về cơ quan công an xử lý.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok