Pháp luật

Ghen tuông, nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trong vụ 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến bằng bom xăng, mã tấu gây náo loạn trong đêm.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Nhật Hoàng (16 tuổi, trú phường An Hải Tây), Tôn Hoàng Thái Quý (16 tuổi, trú phường Mân Thái), Phạm Bảo Hưng và Hồ Ngọc Chung (17 tuổi, cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, do ghen tuông với một người tên Hưng (chưa rõ lai lịch), tối 19/8/2022, Đặng Văn Nhật Hoàng nhắn với người này, hẹn đến khu vực vắng thuộc địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để đánh nhau.

Trước khi đi, Hoàng rủ thêm Nguyễn Tân Minh Hiếu (16 tuổi) và Lê Chấn Bảo (20 tuổi, cùng trú phường Mân Thái), Huỳnh Ngọc Hải (16 tuổi, trú phường An Hải Bắc), Tôn Hoàng Thái Quý, Phạm Tấn Lít (16 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông), Phạm Bảo Hưng, Hồ Ngọc Chung, Nguyễn Đăng Gia Kiệt, Hồ Đặng Long Quân, Trương Văn Hải, Đặng Đăng Khoa (cùng 17 tuổi, cùng trú phường Nại Hiên Đông), Thái Minh Dũng (17 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

4 thanh thiếu niên bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Nhóm Hoàng chuẩn bị các loại hung khí gồm 3 chĩa, đao, bình chữa cháy, bom xăng… rồi chạy xe máy đến điểm hẹn.

Còn Hưng, sau khi hẹn đánh nhau với Hoàng thì rủ Trần Danh Quyền (17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), Trương Công Quốc (17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc) và một số thanh thiếu niên khác chuẩn bị tuýp sắt "nghênh chiến".

2h ngày 20/8, khi nhóm Hoàng đến đường Nguyễn Sinh Sắc (gần vòng xoay đường Nguyễn Sinh Sắc và Kinh Dương Vương) thì gặp nhóm Trương Công Quốc và Trần Danh Quyền (6 người đi trên 3 xe máy). Thấy nhóm Hoàng đông, Quốc liền chở Quyền bỏ chạy thì bị Thái Minh Dũng và Trương Văn Hải đuổi theo, cầm dao phóng lợn chém khiến 2 người bị thương.

Quốc, Quyền tiếp tục chạy ra đến đường biển Nguyễn Tất Thành thì bị các đối tượng khác trong nhóm Hoàng chặn lại, đánh, chém.

Tại Bản kết luận giám định số 1428 ngày 10/10/2022 và 1535 ngày 28/11/2022 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng xác định tỷ lệ thương Trần Danh Quyền là 11% và Trương Công Quốc là 13%.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Hoàng, Quý, Hưng, Chung để điều tra, xử lý hành vi “Giết người”.

Thanh Hóa: CHÂU THƯ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok