Xe

Chiếc Ferrari 250 GTO này vừa bán với giá tương đương 1.800 tỷ

Mức giá của chiếc 250 GTO màu bạc này lên đến 80 triệu USD. Nên nhớ, những siêu xe đắt giá nhất hiện nay cũng chỉ có giá 2-3 triệu USD.

Một chiếc Ferrari 250 GTO với bề dày lịch sử vừa trở thành mẫu xe đắt nhất thế giới khi được bán với mức giá không tưởng là 80 triệu USD, theo Carscoops.

Chiếc 250 GTO Series 1, số khung 4153 GT ra mắt lần đầu tiên tại đường đua 24 Hours of Le Mans năm 1963, nơi nó kết thúc ở vị trí thứ 4. Sau đó, nó giành chiến thắng tại giải Tour de France năm 1964 và được công nhận là một trong 3 hoặc 4 chiếc GTO đẳng cấp nhất thế giới.

Chiếc Ferrari 250 GTO màu bạc này được bán với giá 80 triệu USD. Ảnh: Web2carz.

Theo Drive, người mua chiếc siêu xe này là CEO của WeatherTech, David MacNeil. Ông này cũng sở hữu hàng loạt chiếc chiếc Ferrari cổ.

Nói với Daily Express, chuyên gia đấu giá xe James Cottingham nhận định chiếc GTO 4153 gần như còn nguyên bản và là một trong những chiếc tốt nhất từng được sang tay.

“Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những chiếc 250 GTO tốt nhất còn tồn tại, xét về lịch sử và mức độ nguyên bản”, ông nói.

“Thành tích của nó rất tốt. Nó chiến thắng giải Tour de France và về thứ 4 tại Le Mans. Người điều khiển nó là Ecurie Francorchamps, một trong những thành viên độc lập nổi tiếng nhất của đội Ferrari. Nó chưa từng gặp tai nạn lớn nào và gần như còn nguyên bản”, Cottingham.

Hiện chưa rõ MacNeil dự định làm gì với món tài sản mới nhưng ông này từng trưng bày và tổ chức giải đua cho những chiếc xe cổ đắt giá nhất của mình. Theo nhà sưu tập Marcel Massini, một chiếc 250 GTO sẽ được bán với giá vượt quá 100 triệu USD trong vòng 5 năm tới.

Giá trị sưu tập rất cao là nguyên nhân khiến những chiếc Ferrari 250 GTO được bán với giá ngày một cao. Ảnh: Carbuzz.

Ferrari GTO được xem là siêu xe có giá trị sưu tầm nhất thế giới. Chỉ có 39 chiếc được sản xuất trong khoảng thời gian 1962-1964. Khi bán ra, siêu xe này chỉ có giá trị 18.000 USD tại Mỹ. Những người muốn mua xe phải nhận được sự chấp thuận của nhà sáng lập Enzo Ferrari và đại lý của ông tại Bắc Mỹ là Luigi Chinetti. Xe sử dụng động cơ V12 3,0 lít, công suất 300 mã lực.

Tháng 5/2012, chiếc xe này được bán đấu giá với giá kỷ lục mọi thời đại là 38,11 triệu USD. Tháng 9/2013, chiếc GTO với số khung 5111GT tiếp tục được một người mua giấu tên tậu lại với giá khoảng 52 triệu USD.

Mức giá lên đến 80 triệu USD cho một chiếc. Nên nhớ, những siêu xe hàng đầu của Bugatti hay Koenigsegg hiện nay cũng chỉ có giá 2-3 triệu USD.

Tác giả: Đức Nam

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Ferrari 250 GTO , ferrari

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok