Pháp luật

Chém chết em ruột, đuổi cha mẹ ra ngoài, khóa cửa cố thủ

Nửa đêm đâm chết em ruột, sau đó Nam đuổi cha mẹ ra khỏi nhà rồi khóa cửa cố thủ trong phòng.

Đối tượng Khánh cố thủ trong nhà

Sáng 17/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng đau lòng anh trai đâm chết em ruột xảy ra vào chiều tối 16/9.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra tại số nhà 238/50 đường Hà Giang (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Nghi phạm được xác định là Lê Khánh Nam (32 tuổi) đã đâm chết em ruột là Lê Nguyên Khải (30 tuổi).

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Lê Khánh Nam đuổi cả cha và mẹ mình ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa cổng. Sau đó, Nam đã ép em trai uống rất nhiều thuốc, sau đó đâm nhiều nhát khiến em trai tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm chết em trai, Nam khóa cửa cổng rồi vào phòng ngủ khóa trái cửa cố thủ bên trong mặc cho cha, mẹ và hàng xóm la hét, van xin.

Ngay trong đêm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Sơn đã tới hiện trường thuyết phục Nam mở cửa nhưng đối tượng cố thủ bên trong. Sau hơn 2 tiếng vận động bất thành, lực lượng công an buộc phải phá cửa ập vào khống chế bắt giữ Lê Khánh Nam.

Tác giả: Tâm Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok