Thế giới

Cháy nhà máy thực phẩm ở Bangladesh khiến ít nhất 33 người thương vong

Cảnh sát Bangladesh cho biết vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà máy thực phẩm và đồ uống Hashem ở thị trấn công nghiệp Rupganj, ngoại ô thủ đô Dhaka, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương.

Vụ việc xảy ra lúc 17h00 ngày 8/7 (giờ địa phương) và cho đến sáng 9/7, ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát và đã lan khắp tòa nhà 6 tầng. Cảnh sát khu vực cho biết cả 3 người tử vong đều do bị bỏng. Trong số những người bị thương, một số đã nhảy qua cửa sổ để thoát thân khi đám cháy nhanh chóng lan rộng. Hiện chưa rõ số người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết con số thương vong còn có thể tăng cao.

Vụ cháy nhà máy ở Bangladesh nhìn từ trên cao. Ảnh: AFP

Hỏa hoạn và sập nhà thường xuyên xảy ra ở Bangladesh, đặc biệt là trong ngày dệt may và nguyên nhân chủ yếu là do không tuân thủ các biện pháp, cũng như tiêu chuẩn an toàn. Trước đó hồi tháng 2/2019, một vụ hỏa hoạn lớn bắt nguồn từ một nơi chứa hóa chất trái phép đã tàn phá các tòa chung cư ở Dhaka, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng./.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok