Nhân ái

Chập điện, nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, một gia đình cần giúp đỡ

Đang ngủ thì nhà bốc cháy, gia đình anh Hộ Mai Hữu Toàn chỉ kịp thoát thân, toàn bộ vật dụng và ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Gia đình anh Hộ Mai Hữu Toàn bên căn nhà bị cháy.


Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 11/4/2023, trên địa bàn xã Phú Quới huyện Long Hồ đã xảy ra vụ cháy, nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện.

Căn nhà bị cháy là của gia đình anh Hộ Mai Hữu Toàn (SN 1985). Gia đình gồm 5 nhân khẩu 2 vợ chồng và 3 con nhỏ. Cả ba bé đang là học sinh, bé lớn đang học lớp 7 tại Trường THCS THPT Phú Quới bé lớp 2, lớp 4 Trường tiểu học Phú Quới C.

Hai vợ chồng anh Toàn đang làm công nhân phân loại rác - bãi rác Hoà Phú, thuộc diện khó khăn, thu nhập chính dựa vào công việc làm thuê để nuôi các con đi học.

Theo lời kể của anh Toàn, 3h30 ngày 12/4/2023 khi vợ và 3 con anh đang ngủ thì nhà bốc cháy, 4 mẹ con chỉ kịp thoát thân, toàn bộ vật dụng và ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu Trường Tiểu học Phú Quới C và chính quyền xã đã đến hỗ trợ tập, sách, quần áo, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hằng ngày và gần 10 triệu đồng cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Quới (huyện Long Hồ) cho biết gia đình Anh Toàn rất chí thú làm ăn. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, xã cũng đã đến thăm hỏi tặng quà và tiếp tục vận động hỗ trợ cho gia đình anh.

Hoàn cảnh gia đình anh Toàn đang gặp rất nhiều khó khăn, rất mong sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân. Mọi chi tiết liên hệ UBND xã Phú Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Tác giả: Phước Giang

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok