Pháp luật

Cãi nhau chuyện đi đám tang, bị đâm chết

Chỉ vì cãi nhau chuyện đi đám tang cha ruột một đồng nghiệp mà Đoàn Văn Chiến đã đâm chết một người bạn sau chầu nhậu.

Ngày 14-11, VKSND TP HCM cho biết đã chuyển toàn bộ cáo trạng truy tố và hồ sơ vụ án sang TAND để xét xử đối với bị can Đoàn Văn Chiến (SN 1993; quê Hải Phòng) về tội "Giết người".

Chiều 27-4, Đoàn Văn Chiến và anh Phạm Minh Phương cùng một số công nhân khác ngồi nhậu tại sân Nhà máy Năng lượng Xanh (KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM).

Đến tối, Chiến và Phương cãi nhau vì Chiến cho rằng Phương không đi đám tang cha một đồng nghiệp. Sau đó, Phương và Chiến xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Chưa hết giận, Chiến chạy về nhà lấy dao rồi quay lại thách đánh nhau. Phương bị Chiến đâm gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện.

Cha ruột bị can Đoàn Văn Chiến đã hỗ trợ gia đình nạn nhân chi phí mai táng 150 triệu đồng.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok