Pháp luật

Các tài xế xe tải chớ xem thường thủ đoạn của “hai ngón”

Thủ đoạn của nhóm này khá mới khi họ chỉ nhắm vào tài xế xe tải. Rình những chiếc xe tải đỗ bên đường, lái xe ngủ say sưa, “ổ” trộm cắp này hành nghề…

Theo các cơ quan tố tụng, Nguyễn Xuân Phương, SN 1982, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Nguyễn Văn Hải, SN 1987, quê Bắc Giang; Trần Thanh Tùng, SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tại trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang.

Sau khi ra trại, ngày 8-4-2017, Hải đến nhà Phương ở. Tối 17-4-2017, Phương gọi điện Trần Thanh Tùng đòi lại xe máy. Ngay sau đó, Tùng mang xe đến nhà trả. Rạng sáng 18-4, Phương cùng Tùng, Hải rủ nhau trộm tài sản trên cabin của các tài xế đỗ ô tô tải trên các tuyến quốc lộ.

Bị can Phương (trái) và Tùng bị bắt tại CQĐT.

Khi đi, Phương lái xe ô của gia đình và bảo Hải lấy băng dính gắn BKS đè lên BKS thật và mang theo kiếm, dao quắm, vam phá khóa… Phương phân công Tùng lái xe, Hải thì xách dao hoặc kiếm đứng bên cạnh xe cảnh giới để Phương dùng vam phá khóa mở cửa cabin xe ô tô, trộm tài sản.

Khoảng 1g ngày 18-4, Tùng lái xe chở Phương, Hải di chuyển trên tuyến QL 1A. Khi đến đoạn đường thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, Phương phát hiện có chiếc ô tô tải đang đỗ bên lề đường. Phương nói với Tùng lái xe rẽ sang phần đường hướng về tỉnh Hà Nam, ngược chiều với chiếc ô tô tải đang đỗ và dừng xe vào lề đường cách đó 50m.

Sau đó, Phương trèo lên trên cửa xe bên phụ nhìn vào trong cabin. Phát hiện anh Hồ Ngọc Toàn Thắng, SN 1974, trú tại Bình Định, đang nằm ngủ; phía dướng gầm xe, anh Nguyễn Văn Lạc, SN 1981, cũng đang ngon giấc. Phương đã phá khóa và đột nhập vào trong lấy đi 2 ĐTDĐ và một chiếc ví, trong có 2 triệu đồng, túi quần của anh Thắng lấy 7 triệu đồng.

Tương tự, vụ thứ 2, khoảng 3g sáng cùng ngày, phát hiện tại trạm thu phí Nam Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa bàn Hà Nam, có 1 chiếc xe tải đang đỗ. Anh Đỗ Văn Chính, Nguyễn Văn Oăn – cùng quê Thanh Hóa, đang ngủ. Phương và đồng bọn đã lấy đi 3 chiếc ĐTDĐ, 4 triệu đồng.

Ngoài 2 vụ trộm trên, nhóm này còn gây ra vụ thứ 3. Tổng số tài sản CQĐT kết luận nhóm này chiếm đoạt là 20 triệu đồng, cùng 7 điện thoại (trị giá gần 11 triệu đồng).

Do đó, VKSND TP Hà Nội truy tố 3 bị can ở điểm a, c khoản 2 Điều 138 BLHS, tội “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: Đỗ Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok