Giải trí

Ca sĩ Hoàng Bách: "VTV đưa hot girl vào bình luận bóng đá là vô duyên, nhạt nhẽo"

“Theo tôi, nên cắt những phần xuất hiện vô duyên và nhạt nhẽo này, bình luận đơn giản và giàu chuyên môn là được rồi. Lâu lâu cho xuất hiện một em thật tươi, không biết gì về bóng đá cũng được, nhưng ngồi cười và thả tim thôi, cấm nói...” - Hoàng Bách chia sẻ.

Để song hành cùng World Cup 2018, VTV cho phát sóng chương trình bình luận trước và sau các trận đấu mang tên Nóng cùng World Cup phục vụ khán giả.

Bên cạnh các khách mời quen thuộc là những chuyên gia bóng đá trong nước và những nghệ sĩ am hiểu thể thao, sự xuất hiện của 32 hot girl xinh đẹp đã gây bất ngờ cho người xem. Tham gia chương trình, các người đẹp đại diện cho các đội bóng cùng tranh luận, dự đoán và chia sẻ những cảm xúc trước và sau trận đấu...

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cô gái này lại gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả lên tiếng bày tỏ thái độ bức xúc bởi sự xuất hiện “có cũng như không” của dàn hot girl. Nếu như các nhà bình luận, các nghệ sĩ đưa ra quan điểm cụ thể, rõ ràng về từng trận đấu thì những chân dài lại bày tỏ ý kiến khá nhạt, thậm chí có phần sai kiến thức.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Ca sĩ Hoàng Bách lên tiếng việc VTV mời các hotgirl bình luận bóng đá.

Mới đây, Hoàng Bách cũng bày tỏ thái độ không hài lòng trước sự xuất hiện của những chân dài trong phần bình luận Nóng cùng World Cup. Nam ca sĩ cho rằng bóng đá và các cô gái đẹp là một ý tưởng hay nhưng cách mà chương trình thực hiện lại rất tệ vì không chọn được người đủ tiêu chuẩn cho một sự kiện lớn. Hoàng Bách khẳng định làm như vậy là lãng phí và thiếu tôn trọng người hâm mộ.

“Theo tôi, nên cắt những phần xuất hiện vô duyên và nhạt nhẽo này, bình luận đơn giản và giàu chuyên môn là được rồi. Lâu lâu cho xuất hiện một em thật tươi, không biết gì về bóng đá cũng được, nhưng ngồi cười và thả tim thôi, cấm nói...” - Hoàng Bách chia sẻ.

Chương trình Nóng cùng World Cup hứng nhiều "gạch đá" từ phía khán giả.

Trước đó, nhiều phần giao lưu giữa BTV bóng đá và các hot girl được mời lên truyền hình nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Ví dụ như Diệp Anh - cô gái từng xuất hiện trong chương trình bình luận của World cup 2018. Khi được hỏi yêu thích đội tuyển Brasil từ thời điểm nào, chân dài khẳng định: “Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2001 - thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele”.

Nhiều khán giả bật cười trước thông tin mà Diệp Anh đưa ra bởi ai cũng biết vua bóng đá Pele đã giải nghệ từ năm 1977.

Tác giả: Lạc Thành

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok