Pháp luật

Bị đòi nợ kiểu giang hồ, 3 người ở Đà Nẵng gục trên vỉa hè

Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa xử lý nhóm đối tượng đòi nợ rồi hành hung, đánh gục người nhà người nợ.

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuận (SN 1997), Nguyễn Hoàng Sang (SN 1996, cùng trú Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Phạm Trung Hải (SN 1998, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sang tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Điều tra ban đầu, Lê Thị Thanh Thuận đứng ra tổ chức chơi hụi với hình thức góp tiền theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. Chị N.T.T.H (2001, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) có tham gia và nợ Thuận 99 triệu đồng. Thuận nhiều lần đến nhà chị H. để đòi nợ nhưng chưa được.

Ngày 8-9-2023, chị H. liên lạc với Thuận hẹn đến nhà số trên đường Trường Sơn (TP Đà Nẵng) để trả nợ thì Thuận rủ chồng là Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Trung Hải, Nguyễn Đức Huy, Long Nhật (chưa rõ lai lịch) cùng đi đòi nợ rồi sau đó gây rối, hành hung nạn nhân.

Khi thấy bố mẹ và chị chồng của chị H. bị thương gục xuống vỉa hè, nghe tiếng người dân hô hoán báo công an thì nhóm của Thuận mới dừng lại, băng qua đường Trường Sơn lên ô tô, xe máy bỏ đi.

Sau khi vào cuộc truy xét, điều tra, xét tính chất và hành vi phạm tội, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Trung Hải, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Thuận.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: đòi nợ , giang hồ , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok