Pháp luật

Bị đánh trọng thương khi đi đòi nợ hơn 9 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc thông tin, hiện tại (ngày 26 và 27/6), chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra tại dự án (DA) chợ truyền thống Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). Đồng thời, thông báo kết luận giám định của Trung tâm giám định y khoa - pháp y đối với ông Phạm Cườm (SN 1983, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) và ông Nguyễn Hữu Vinh (SN 1973, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) - lái xe của Công ty Cường Lộc Thịnh.

Theo đó, tỷ lệ phần trăm tổn hại cơ thể của ông Cườm là 11%, của ông Vinh là 10%; chấn động não đã điều trị không ổn định, điện não đồ hiện tại mất đồng bộ của 2 người đều là 9%. Các tổn thương trên cơ thể của cả 2 nạn nhân đều do vật tày tác động vào đầu theo nhiều chiều hướng.

Hình ảnh ông Phạm Cườm bị vây đánh

Vào chiều 09/5/2022, ông Cườm và ông Vinh đi vào DA chợ truyền thống Lăng Cô để giải quyết tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng thi công xây dựng số 20.10/2021/ HĐXD ký ngày 20/10/2021 giữa chủ đầu tư là Hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô (HTX Nam Việt - Lăng Cô) và Công ty Cường Lộc Thịnh - đơn vị thi công tại DA. Khi làm việc, hai bên xảy ra xô xát, một bên gồm ông Nguyễn Huy Hải - Chủ tịch HĐQT HTX Nam Việt - Lăng Cô cùng 6 người và bên hai ông Cườm - Vinh.

Sau ẩu đả, 2 ông Vinh và Cườm bị thương nặng, được đưa đi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị trong tình trạng bị choáng váng, chấn thương ở nhiều vị trí, nhất là vùng đầu, vùng mặt. Ông Hải bị thương nhẹ, chủ yếu chấn thương phần mềm. Phía ông Hải và 6 người tham gia có sử dụng gậy bằng kim loại đánh vào đầu 2 ông Cườm - Vinh. Qua xác minh, điều tra theo trình báo, đơn tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT đã xác định vụ việc có dấu hiệu hành vi “cố ý gây thương tích”.

Ngoài căn cứ giám định thương tích, lời khai thì cơ quan công an sẽ căn cứ vào tính chất vụ việc, hành vi mỗi người để xử lý, giải quyết. Hai ông Cườm và Vinh đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, bị can. Cơ quan CSĐT có báo cáo ban đầu gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh và chuyển hồ sơ đến Viện KSND huyện Phú Lộc. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do hai bên khúc mắc với nhau trong giải quyết về tiền bạc (khoảng 9 tỷ đồng). Cả hai bên đều xô xát, đánh nhau. Một số thông tin cho rằng chủ đầu tư đưa dân “anh chị” đến để đánh ông 2 Cườm - Thịnh. Công an xác nhận không có sự việc này. Nhóm 6 người có quen biết ông Hải không phải người cùng công ty, cùng ăn uống với ông Hải trước đó rồi cùng ông Hải về công trường.

Ông Nguyễn Hữu Vinh điều trị tại bệnh viện


Ông Vương Đình Tuân - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, ban đầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thanh toán tiền sòng phẳng, sau đó không thống nhất được. Cuối năm 2022, Công ty Cường Lộc Thịnh phàn nàn với thị trấn về việc chủ đầu tư nợ tiền thi công với hơn 10 tỷ đồng, phía HTX Nam Việt - Lăng Cô nói chỉ khoảng 5-6 tỷ đồng. Sau đó hai bên mâu thuẫn và đỉnh điểm là xô xát vào chiều 09/5. UBND thị trấn, Công an thị trấn đến giải quyết, đề nghị hai bên thực hiện hợp đồng đã ký kết, giải quyết sự việc ra tòa án, tránh để xảy ra tình huống xấu, điểm nóng gây ảnh hưởng đến ANTT. Vụ việc sau đó được Công an huyện thụ lý, điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc thông tin, hiện tại (ngày 26 và 27/6), chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn/

  Từ khóa: Bị đánh , đòi nợ , hành hung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok