Xã hội

Bé gái sơ sinh 10 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường cùng vài bộ quần áo cũ

Chiều ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé gái đang được chị Hường chăm sóc. Ảnh: Tiền Phong


Trước đó, vào khoảng 21h ngày 8/11, chị Trần Thị Hương (trú thôn 5, xã Phúc Đồng) đang trên đường về nhà thì phát hiện một bọc đồ bỏ bên đường ở gần cổng nhà.

Lại gần mở ra xem, chị phát hiện trong bọc là bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi cùng 1 hộp sữa và vài bộ quần áo trẻ em cũ.

Sau khi đưa cháu bé vào nhà chăm sóc, gia đình chị Hường đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Đến sáng ngày 9/11, lãnh đạo xã Phúc Đồng đã đến đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe và lập biên bản sự việc. Qua kiểm tra, sức khoẻ bé gái bình thường, cân nặng 2,7kg.

Hiện, bé gái đang được gia đình người phát hiện và y tế xã tạm thời chăm sóc.

Chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại phương để gia đình cháu đến làm thủ tục nhận lại. Trong trường hợp người thân cháu bé không quay lại nhận, địa phương sẽ giao cho người đủ điều kiện chăm sóc, nhận nuôi và làm khai sinh cho cháu theo quy định của pháp luật.

Được biết, hiện đã có một số gia đình trong vùng bày tỏ nguyện vọng được nhận bé gái làm con nuôi.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Bé gái sơ , bỏ rơi , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok