Pháp luật

Bắt thợ điện nghiện ma túy hành nghề trộm cắp

Vốn làm nghề điện dân dụng nhưng nghiện ma túy, đối tượng đã cắt trộm hàng chục mét dây cáp điện tại các trạm biến áp để bán lấy tiền tiêu xài…

Sáng 7/11, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự Mai Hồ Trường, 26 tuổi, tạm trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Do không có tiền tiêu xài nên khoảng 8 giờ ngày 2/11, Trường điều khiển xe máy mang theo kìm cộng lực và bao tải đi từ phòng trọ tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang đến phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ để trộm cắp tài sản.

Mai Hồ Trường bị tạm giữ để điều tra.



Khi đi ngang trụ điện trước số nhà 41, đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thì phát hiện có nhiều dây điện tiếp đất, được lồng trong các ống kim loại. Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ nên Trường dừng xe và dùng kiềm cắt đứt 7 sợi dây điện tiếp đất tại đây. Lúc đang thực hiện hành vi thì Trường bị người dân phát hiện, bắt giữ và giao cho Công an phường Hoà Thọ Đông làm việc.

Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận ngoài vụ việc này, trước đó, y còn thực hiện thêm một vụ trộm cắp dây điện khác tại ngã ba Trần Đình Long - Cống Quỳnh, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ vào ngày 30/10/2023. Sau khi trộm được tài sản, Trường mang đi bán tại tiệm phế liệu được 340 ngàn đồng và tiêu xài hết.

Qua điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định, dây điện tiếp đất của các trụ điện này thuộc quản lý của Điện lực Cẩm Lệ.

Cùng với việc ra quyết định tạm giữ 60 ngày đối với Mai Hồ Trường, Công an quận Cẩm Lệ cũng tiến hành thu giữ tang vật gồm 1 cây kiềm cắt, màu đen; 1 xe máy, 7 sợi dây điện tiếp đất… để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok