Pháp luật

Bắt người chồng truy sát, trút “mưa dao” lên người vợ rồi bỏ trốn vào rừng

Sau khi dùng dao chém vợ, Đinh Xuân Giáo đã cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường và lẫn trốn vào khu vực rừng cao su gần địa điểm gây án.

Ngày 6/9, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng bắt đối tượng gây ra vụ giết người tại thị trấn Nông trường Việt Trung lẫn trốn vào khu vực rừng.

Trước đó, khoảng 19h, ngày 05/9, Đinh Xuân Giáo (SN 1979, HKTT tại thôn Lạc Thiện, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa; tạm trú tại TDP Quyết Tiến, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) do mâu thuẫn với vợ là chị Đăng Thị Tuyết L. (SN 1973, trú tại TDP Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) nên đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Đối tượng Đinh Xuân Giáo tại cơ quan Công an.

Do tức tối về thái độ người vợ, Giáo đã đi ra sau nhà lấy 01 dao dài khoảng 42cm rồi đi vào phòng ngủ nơi chị L. đang nằm. Thấy thế, chị L. đứng dậy thì Giáo cầm dao chém trúng đỉnh đầu chị L.

Sau đó, đối tượng còn chém tai phải và bả vai của chị L. Do liên tiếp bị chém nhiều nhát nên chị L. tri hô rồi bỏ chạy. Sau khi gây án, Đinh Xuân Giáo đã cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường và lẫn trốn vào khu vực rừng cao su gần địa điểm gây án.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời cùng với gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu và triển khai nhiều tổ, với hơn 40 cán bộ, chiến sỹ truy nóng đối tượng gây án.

Hung khí gây án.



Bằng nghiệp vụ, Công an huyện Bố Trạch đã bắt được đối tượng Đinh Xuân Giáo, thu giữ 01 cây dao sau hơn 1h xảy ra vụ việc

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Đinh Xuân Giáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Bố Trạch đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: chém vợ , truy sát , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok