Xã hội

Ba thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ba ngư dân Quảng Ngãi bị sóng cuốn trôi dạt hơn 10 km từ cửa biển Sa Cần đến vùng biển ven bờ Quảng Nam.

Khoảng 4h45 ngày 26/10, người dân phát hiện ba thi thể ngư dân bị sóng cuốn trôi dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện núi Thành (Quảng Nam).

Trao đổi với Zing, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho hay gia đình đã nhận dạng, thực hiện các thủ tục để đưa thân nhân về quê tổ chức mai táng.

"Suốt ba ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Bình Sơn huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng người dân địa phương tìm kiếm ba ngư dân mất tích. Rạng sáng nay, ba nạn nhân được tìm thấy ở bờ biển Quảng Nam, cách cửa Sa Cần (huyện Bình Sơn) hơn 20 km", ông Hiền nói.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm ba ngư dân mất tích ở khu vực cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.


Trước đó, khoảng 4h ngày 24/10, người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh phát hiện ba ngư dân bị nước lũ cuốn trôi ra biển và mất tích.

Ba nạn nhân gồm Nguyễn Tấn Nô, Bùi Đức Sự (đều 15 tuổi) và Nguyễn Thái (26 tuổi, ngụ xã Bình Chánh) - người nhà của chủ tàu cá Bùi Đức Thành.

Ba người này chèo ghe thúng kiểm tra tàu của ông Bùi Đức Thành (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) neo đậy ở khu vực ven sông Trà Bồng bị nước lớn chảy xiết làm bứt dây neo. Do mưa lũ lớn, thúng bị chìm, ba ngư dân bị cuốn trôi ra hướng cửa biển Sa Cần.

Chỉ trong một tuần, mưa lũ khiến 7 người ở Quảng Ngãi chết, 3 đang mất tích.

Đợt mưa từ ngày 23 đến 24/10, địa phương này có hơn 11.000 căn nhà bị ngập sâu. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi phải di dời, sơ tán hàng nghìn hộ dân trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở núi đến nơi an toàn. Nước lũ cũng làm chia cắt nhiều tuyến giao thông huyết mạch, gây sạt lở cô lập nhiều khu dân cư ở các huyện miền núi.

Trước đó, sáng 25/10, người dân cũng phát hiện một thi thể một người đàn ông bị sóng đánh dạt vào bờ biển thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Truy tìm tung tích nạn nhân, Công an thị xã Sông Cầu, xác định nạn nhân có nhiều đặc điểm nhận dạng như chữ xăm trên tay, đồng hồ…. Sau đó, gia đình nạn nhân ở Quảng ngãi vào nơi đây để nhận diện và đưa thi thể ông Nguyễn Văn Lớn về quê mai táng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/10, ông Lớn lái xe tải chở vợ là bà Phan Thị Kim Thúy (ngụ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) chạy qua cầu tràn Thạch Nham (huyện Sơn Hà) không may bị nước lũ cuốn xuống sông Trà Khúc. Đến 10h ngày 22/10, thi thể bà Thúy được tìm thấy tại chân cầu Trường Xuân, TP Quảng Ngãi.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok