Xã hội

3 người tử vong do bị ngạt khí trong khoang máy tàu chở gỗ dăm

3 người trong một gia đình xuống hầm tàu để sửa chữa đã không may bị ngạt khí dẫn đến tử vong.

Ngày 30/12, theo thông tin từ UBND thị xã Quảng Yên cho biết, trên địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trên tàu chở gỗ dăm khiến ba người trong một gia đình thiệt mạng.

Tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 đã xảy ra vụ việc khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

Cụ thể vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 30/12, tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 do anh Ninh Quang Cách (SN 1985, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) làm chủ tàu, di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên về Hạ Long, đỗ tại Phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt, đoạn qua địa phận xã Liên Hòa (thị xã Quảng Yên) thì bị mắc kẹt, nên các thuyền viên đã tiến hành kiểm tra sửa chữa, bơm nước.

Trong quá trình sửa chữa, anh Ninh Quang Cách (SN 1985) xuống khu vực khoang máy để kiểm tra nhưng không thấy lên, sau đó chị Trần Thị Mến (SN 1985) vợ anh Cách và anh Ninh Mạnh Hùng (SN 2006) con trai anh Cách (trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) lần lượt xuống khoang máy kiểm tra và đều bị ngạt khí.

Sau đó, anh Trần Mạnh Quyết (SN1993) có địa chỉ cùng với 3 nạn nhân trên là thuyền viên cùng đi trên tàu phát hiện và định xuống cứu 3 thuyền viên gặp nạn, tuy nhiên khi bước xuống bậc thang anh Quyết thấy khó thở nên đã quay trở lên và gọi người giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Công an địa phương huy động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, sử dụng mặt nạ chống độc đưa 3 nạn nhân ra khỏi hầm tàu, đáng tiếc cả 3 đều đã thiệt mạng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong được xác định do các nạn nhân bị ngạt khí trong khoang máy tàu chở gỗ dăm.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước mắt tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 18 triệu đồng; UBND thị xã Quảng Yên hỗ trợ 10 triệu đồng/1 nạn nhân.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok