Caio Lucas mở tỷ số cho UAE trước Iraq ở trận lượt về là người gốc Brazil. |
Từ năm 2008, FIFA yêu cầu cầu thủ không có gốc gác hay huyết thống phải cư trú liên tục tại quốc gia mới ít nhất 5 năm sau tuổi 18. Mục tiêu là ngăn chặn kiểu nhập tịch thần tốc như Qatar từng làm ở World Cup bóng ném 2015. Nhưng chính quy định về mốc tuổi 18 lại trở thành lỗ hổng để UAE khai thác.
Thay vì nhập tịch các cầu thủ lớn tuổi, UAE chuyển hướng chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, đưa sang giải VĐQG UAE thi đấu từ tuổi 19-20 từ năm 2019. Sau khi đủ 5 năm cư trú, họ trở thành công dân UAE và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.
Đó là lý do UAE sử dụng một đội hình đa quốc tịch hiếm có trong bóng đá châu Á. Chỉ riêng trận hòa Iraq 1-1 ở lượt đi play-off, HLV Cosmin Olaroiu tung ra sân 6 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát, toàn bộ hàng thủ đều là người sinh ngoài UAE. Trận lượt về, con số này tăng lên tới 10 người.
Đội hình của UAE gồm toàn hàng nhập tịch. |
Danh sách nhập tịch của UAE trải dài từ Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Tunisia, Bờ Biển Ngà đến Ghana. Riêng Brazil đóng góp tới 7 gương mặt gồm Meloni, Pimenta, Luanzinho, Alemao, Caio Lucas, Caio Canedo và Bruno.
Theo AFC, số suất dự World Cup được mở rộng là chất xúc tác khiến nhiều quốc gia chọn con đường nhập tịch để tăng tốc năng lực cạnh tranh. UAE là ví dụ tiêu biểu. Thay vì xây dựng cầu thủ bản địa từ nền tảng học viện, họ chọn "mua thời gian" bằng cách nhập tịch những cầu thủ trẻ đã qua đào tạo ở châu Âu và Nam Mỹ.
Dù vậy, chiến lược này chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. UAE bị Iraq đánh bại 2-1 ở trận lượt về, chính thức mất cơ hội tiến vào vòng play-off liên lục địa. Đội bóng từng mơ trở lại World Cup sau 36 năm giờ phải chứng kiến kế hoạch nhập tịch bị đặt dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, Iraq – đội chỉ sử dụng quân số nội địa, lại là cái tên tiến gần hơn tấm vé dự World Cup 2026.
Tác giả: Minh Nghi
Nguồn tin: znews.vn
