Xã hội

1 người tử vong do lật thuyền trên sông Chảy

Một vụ lật thuyền vừa xảy ra vào sáng nay - 9/5 tại khu vực sông Chảy, qua địa phận thôn Hà Tiên (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Vụ việc đã khiến 1 phụ nữ thiệt mạng do đuối nước.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, vào 6h30 phút sáng 9/5, anh Phạm Văn Trung (SN 1968, trú tại thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai) điều khiển chiếc thuyền nhỏ chở 9 người (2 nam, 7 nữ) vượt ngang sông Chảy, xuất phát đi từ bờ bên xã Cốc Lầu sang bờ kia thuộc xã Nậm Đét, Bắc Hà để trồng cây quế.

Tuy nhiên, khi thuyền vừa ra giữa sông thì nước chảy mạnh khiến thuyền bị lật. Vụ việc đã khiến 1 người thiệt mạng do đuối nước, 8 người còn lại đã kịp bơi vào bờ. Nạn nhân là chị Vàng Thị Chịm (SN 1983, dân tộc Tày trú tại thôn Nậm Lúc Thượng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà).

Các lực lượng xã Cốc Lầu tham gia cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: Đức Anh

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã huy động lực lượng gồm 86 người tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến 9h20 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí thuyền chìm khoảng 3m.
Hiện nguyên nhân vụ chìm thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cùng với đó, đại diện lãnh đạo xã Cốc Lầu cho biết, sau sự việc trên chính quyền địa phương sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đi thuyền của người dân địa phương trên sông Chảy. Tuy nhiên, sông Chảy đi qua địa phận của nhiều xã khác, nên đề nghị các xã lân cận và cơ quan chức năng của huyện cùng vào cuộc để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong khu vực.

Tác giả: Đô Lương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok