Cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ an táng người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+) |
Sáng 28/10, giữa thời điểm mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, các lực lượng quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương hỗ trợ nhân dân tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đang gặp nhiều khó khăn do mưa lũ.
Tại thôn An Trạch, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ phối hợp Trung đoàn 971 và dân quân thường trực đã tổ chức đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng ngập, đảm bảo an toàn trong quá trình an táng, đồng thời hỗ trợ 65 hộ dân tại các tổ dân phố Quá Giáng 1, Giáng Nam 1 và Giáng Nam 2 di chuyển, kê cao tài sản để giảm thiểu thiệt hại do nước lũ.
Lực lượng vũ trang giúp khiêng quan tài người dân thoát khỏi vùng lũ. (Nguồn: Báo Quân khu 5)
Ở khu vực Tây An, phường Hòa Xuân, các tổ công tác vận chuyển lương thực, nước uống và thuốc men đến tận tay người dân bị cô lập; sơ tán 20 hộ với 35 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Tham gia thực hiện nhiệm vụ có 105 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng thường trực, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ, Trung đoàn 971 và dân quân thường trực. Các đơn vị tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, bám sát tình hình thời tiết, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.
Theo báo cáo, toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ) hiện có 31 điểm ngập cục bộ, tập trung tại các khu vực Liên Chiểu, Hòa Xuân, Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, xã Bà Nà và xã Hòa Tiến.
Mực nước nhiều nơi sâu từ 30 đến 40 cm, có nơi trên 1 mét, gây chia cắt cục bộ và ảnh hưởng nặng đến đời sống nhân dân. Riêng tại xã Hòa Tiến, có gần 2.600 ngôi nhà bị ngập ở 18 trên 22 thôn; đáng tiếc, tại thôn An Trạch đã xảy ra một trường hợp tử vong do đuối nước, lực lượng chức năng đã tìm thấy và bàn giao thi thể cho gia đình.
Trước tình hình đó, sáng 28/10, Đại tá Lương Đình Chung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra các khu vực ngập sâu, chỉ đạo lực lượng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Tại hiện trường, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và các đơn vị duy trì nghiêm trực ban, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn; đồng thời tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.
|
Đại tá Lương Đình Chung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 vượt lũ lớn trục tiếp đến thăm hỏi, động viên khu vực ngập lụt tại Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+) |
Chính ủy Quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an và dân quân tự vệ trong công tác di dời, cứu hộ và cung cấp lương thực, nước uống cho người dân vùng bị cô lập.
Ông Chung nhấn mạnh, "các lực lượng phải tuyệt đối đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong đêm và ở địa hình hiểm trở." |
Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến với 20 điểm cầu, chỉ đạo các đơn vị trên toàn khu vực chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp, triển khai công tác khắc phục hậu quả, cứu trợ nhân dân và nhanh chóng ổn định đời sống sau mưa lũ./.
Tác giả: Thanh Phong
Nguồn tin: vietnamplus.vn
