Xã hội

‘Xe điên’ tông hàng loạt xe máy trong đêm khiến 5 người bị thương nặng, 1 người tử vong

6 nạn nhân trong vụ tai nạn xe "điên" này được xác định là bà con với nhau. Ngay trong chiều 1/5, một nạn nhân đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Ngày 2/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vẫn đang truy tìm lái xe ô tô 4 chỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Lê Văn Duyệt, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Theo Dân trí, khoảng 22h ngày 30/4, xe ô tô 4 chỗ BKS 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ tổ 2, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa điều khiển), lưu thông hướng từ cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu.

Khi đến khu vực trên thì tông vào xe máy BKS 60F2-458.31. Sau đó, ô tô tiếp tục tông vào xe du lịch BKS 60A-473.27 đang đỗ bên lề phải cùng chiều. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô 4 chỗ còn tông tiếp 2 xe máy đi cùng chiều khác.

Tại hiện trường, ô tô gây ra tai nạn bị hư hỏng nặng, lái xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe điên tông hàng loạt xe máy và biến dạng. Ảnh: báo Người Lao Động.

Theo Infonet, Bước đầu danh tính các nạn nhân gồm 6 người: chị Phạm Kỳ Duyên (29 tuổi, đang mang thai 7 tháng), Nguyễn Thịnh Đạt (25 tuổi, là chồng chị Duyên), cháu Nguyễn Phạm Gia Linh (hơn 1 tuổi, con gái anh Đạt), Phạm Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi, em gái chị Duyên), chị Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi, chị họ anh Đạt), anh Phạm Kỳ Anh (25 tuổi, em trai chị Duyên).

Ngay sau đó, chị Duyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ, chị Thương cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, bé Gia Linh cấp cứu tại Shing Mark, anh Đạt bị nhẹ, chị Tuyền và anh Kỳ Anh được đưa tới bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai.

Thông tin từ báo Người Lao Động, 6 nạn nhân trong vụ tai nạn xe điên này được xác định là bà con với nhau. Ngay trong chiều 1/5 Ngọc Thương do bị thương quá nặng đã không qua khỏi.

Hiện, Công an TP Biên Hòa cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: xe điên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok