Pháp luật

Xác minh nghi vấn một công an dùng biển số xe giả

Chiếc xe ô tô mà trung úy Nguyễn Ngọc Hiển bị tố cáo là giả, BKS này đã được cấp cho một người dân ở La Thành - TP. Hà Nội.

Ngày 26/4/2020, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã đình chỉ công tác trung úy Nguyễn Ngọc Hiển - cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Nam Định để làm rõ đơn thư tố cáo của người dân về việc chiếc xe mà ông Hiển đang sử dụng mang biển số giả.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, trong quá trình lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, xe ô tô mang BKS 30A-310.21 có va chạm với xe KIA 4 chỗ ngồi mang BKS 30F- 128.90 do trung úy Hiển điều khiển.

Chiếc xe mà Trung úy Hiển điều khiên dẫn tới va chạm với chiếc xe khác, bị tố cáo sử dụng biển số giả.

Thay vì giải quyết sự việc, cán bộ này đã gọi người đến để giải quyết, sau đó rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân, BKS 30F- 128.90 được cấp cho một xe ô tô khác ở La Thành - TP. Hà Nội, không phải của xe KIA do trung úy Hiển điều khiển.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra chiếc xe liên quan đến trung úy Hiển là phương tiện công vụ hay cá nhân.

Sau khi có kết quả xác minh, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có liên quan.

Tác giả: Ngọc Mai

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok