Pháp luật

Xác định kẻ dùng Facebook doạ bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Facebook của người này nhiều lần đăng tải nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng công an, doạ bắn cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Một trong những nội dung mà Thái đe doạ trên trang cá nhân

Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được danh tính chủ nhân của trang Facebook cá nhân có tên "Thái Hoàng".

Đây là trang Facebook liên tục đăng tải nhiều thông tin với nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng công an. Đặc biệt, trang Facebook "Thái Hoàng" từng doạ bắn cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, chủ nhân trang Facebook "Thái Hoàng" là Trần Quang Thái (34 tuổi, thường trú thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) hiện đang sinh sống tại nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, Thái quen biết Lê Văn Thương, người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thương lôi kéo Thái tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong có tên "Triều đại Việt". Đến năm 2020, Thái theo vợ ra nước ngoài sinh sống.

Tháng 10/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Quân (33 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vì hành vi vi phạm phát luật trên không gian mạng, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.

Thái sau đó dùng Facebook "Thái Hoàng" đăng tải các bài viết có nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng công an và dọa bắn cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nếu Lê Văn Quân có "vấn đề".

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Thái còn sở hữu nhiều trang Facebook cá nhân khác và thường xuyên đăng bài có nội dung chống phá nhà nước.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Trí thức trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok